1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lên tiếng về vụ áp sát máy bay Mỹ tại Syria

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga hôm qua đã chính thức lên tiếng về vụ các chiến đấu cơ của nước này và Mỹ đã “chạm trán” trên không phận Syria, trong bối cảnh hai bên đang thảo luận các chi tiết về việc điều phối và đảm bảo an toàn bay trên vùng trời Syria.


(Ảnh minh họa: RT)

(Ảnh minh họa: RT)

Hãng thông tấn Itar-Tass của Nga dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này ngày 14/10 khẳng định vụ máy bay chiến đấu Nga tiến gần sát một máy bay Mỹ trên bầu trời Syria hôm 10/10 là để nhận dạng chứ không phải để uy hiếp.

“Trong lúc bay đến vùng mục tiêu, thiết bị quét radar của máy bay đã nhận được tín hiệu từ một vật thể bay không xác định. Phi công đã cho máy bay hướng đến và áp sát vật thể đó ở khoảng cách chừng 2-3 km, không phải để uy hiếp ai đó mà chỉ để nhận dạng máy bay”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, khẳng định.

Ông cũng cho biết vụ việc xảy ra khi phi đội máy bay Sukhoi-30SM của Nga nhận lệnh tiêu diệt các mục tiêu của IS ở tỉnh Aleppo.

“Sau đó, chiếc Sukhoi-30SM đã quay lại đội hình bay và hướng đến điểm có các mục tiêu tấn công”, Thiếu tướng Konashenkov nói.

“Các phi công của chúng tôi không chỉ thường xuyên nhìn thấy các máy bay Mỹ mà còn cả các máy bay không người lái trên vùng trời Syria”, ông lý giải thêm, không quên nhấn mạnh rằng sự hiện diện của các máy bay Nga hoàn toàn theo đề nghị chính thức của chính quyền Damascuss.

Hôm 13/10, tức 3 ngày sau vụ việc, Bộ Quốc phòng Mỹ loan báo máy bay của Nga và Mỹ đã có màn “chạm trán” đầu tiên khi chỉ bay cách nhau trong phạm vi mắt thường có thể thấy. Tuy nhiên, do phi công của hai bên đã hành động “chuyên nghiệp” nên không xảy ra sự cố đáng tiếc.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh hai cựu thù Chiến tranh Lạnh đều đang tiến hành các chiến dịch không kích riêng rẽ ở Syria với cùng một lý do chống IS, nhưng lại bảo vệ lợi ích của các nhóm khác nhau.

Liên quân do Mỹ cầm đầu chống IS để làm suy yếu chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và bảo vệ lực lượng mà họ cho là “ôn hòa” ở Syria, trong khi chiến dịch không kích do Nga tiến hành nhằm bảo vệ chính quyền Assad.

Kể từ khi khởi động chiến dịch hôm 30/9, Nga đã phá hủy nhiều mục tiêu trọng điểm của IS và đẩy lực lượng này ra khỏi một số vùng chiến lược. Chỉ trong ngày 14/10, các máy bay quân sự Nga đã tiến hành 41 cuộc không kích tại Syria, tấn công vào 40 mục tiêu của IS và phá hủy các phân xưởng gần Aleppo nơi được các phần tử khủng bố dùng để chế tạo thiết bị nổ sử dụng trong các vụ đánh bom liều chết.

Hiện Nga đã đưa hơn 50 máy bay các loại tới Syria, gồm Sukhoi Su-34, máy bay ném bom Su-24M, máy bay tấn công Su-25, chiến đấu cơ Su-30SM và trực thăng Mil Mi-8, Mi-24.

Vũ Anh

Theo Itar Tass

Nga lên tiếng về vụ áp sát máy bay Mỹ tại Syria - 2