1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga lên tiếng khi ông Putin bị nhắc tên trong tranh luận Harris - Trump

Thanh Thành

(Dân trí) - Điện Kremlin ngày 11/9 tuyên bố "thực sự không thích" cách mà tên của Tổng thống Vladimir Putin được nhắc đến trong cuộc tranh luận giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ.

Nga lên tiếng khi ông Putin bị nhắc tên trong tranh luận Harris - Trump - 1

Ông Trump và bà Harris trong cuộc tranh luận đêm 10/9 giờ địa phương (Ảnh: AFP).

Trong tuyên bố, Điện Kremlin đồng thời kêu gọi ứng viên đảng Dân chủ Mỹ Kamala Harris và đối thủ Donald Trump ngừng lôi kéo nhà lãnh đạo Nga vào cuộc chiến chính trị của họ.

Phát biểu trước các phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng, dù Moscow không trực tiếp theo dõi cuộc tranh luận giữa hai ứng viên này, nhưng đã theo dõi các bản tin về cuộc tranh luận đó.

"Tất nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng cả hai ứng viên đều nhắc đến tổng thống của chúng tôi, nhắc đến đất nước của chúng tôi", ông Peskov nói. Ông đồng thời nêu rõ: "Tất nhiên, lập trường ở đây khá rõ ràng - Mỹ nói chung, bất kể các ứng viên thuộc đảng nào - đều duy trì thái độ tiêu cực, thái độ không thân thiện đối với đất nước chúng tôi".

Người phát ngôn Điện Kremlin tiếp tục nêu rõ rằng: "Tên của Tổng thống Putin được sử dụng như một trong những công cụ trong cuộc đấu tranh chính trị trong nước ở Mỹ. Chúng tôi thực sự, thực sự không thích điều đó...".

Trong cuộc tranh luận, hai ứng viên Trump và Harris đã có những màn tranh cãi gay gắt về nhiều vấn đề, trong đó có nhắc đến Tổng thống Putin và cuộc chiến ở Ukraine. Bà Harris nói rằng, rằng nếu Trump tiếp tục làm tổng thống, Nga có thể đã đưa quân tới Kiev.

Trong khi đó, ông Trump nói rằng lợi ích tốt nhất của Mỹ là "kết thúc cuộc chiến này và cứ thế mà làm", mà không nói liệu ông có muốn Ukraine giành chiến thắng hay không. Cựu Tổng thống Trump lặp lại lời khẳng định, nếu đắc cử, ông sẽ giải quyết xung đột trước khi nhậm chức.

Ông Trump không nói mình sẽ làm được điều đó bằng cách nào. Ông cũng chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì đã không điện đàm với người đồng cấp Putin trong 2 năm qua.

Trả lời một câu hỏi về vấn đề này, người phát ngôn Peskov cho biết một cuộc điện đàm sẽ không thể giúp chấm dứt được xung đột. Ông cho biết điều cần thiết là Mỹ phải "từ bỏ chính sách sử dụng Ukraine như vật liệu dùng một lần trong nỗ lực đàn áp mọi thứ liên quan đến Nga".

Theo Reuters