Nga kỳ vọng vaccine ung thư sẽ tạo đột phá

(Dân trí) - Một bệnh nhân mắc ung thư da tại Nga đã trở thành người đầu tiên được tiêm vaccine ung thư cá nhân hóa, Bộ Y tế Nga thông báo hôm 1/4.

Nga kỳ vọng vaccine ung thư sẽ tạo đột phá - 1

Nga dự kiến sẽ tiêm miễn phí vaccine ung thư cho người dân mắc bệnh trong thời gian tới (Ảnh minh họa: RT).

Trong tuyên bố gửi Tass, Bộ Y tế Nga kỳ vọng đây sẽ là bước đột phá trong điều trị căn bệnh này.

Năm ngoái, cơ quan trên đã phê duyệt hai loại thuốc sản xuất trong nước: Neooncovac, một vaccine dựa trên mRNA dành cho bệnh ung thư da melanoma giai đoạn tiến triển, và Oncopept, một liệu pháp peptide nhắm vào các khối u đại trực tràng ác tính. Cả hai loại thuốc đã bắt đầu các thử nghiệm lâm sàng thí điểm trên người vào năm 2025.

Hôm 31/3, Neooncovac đã được tiêm cho bệnh nhân lâm sàng đầu tiên, một nam giới 60 tuổi mắc ung thư da giai đoạn 3, theo ông Aleksandr Ginzburg, giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya, đơn vị tham gia phát triển loại thuốc chống khối u đột phá này.

“Hiện tại, bệnh nhân vẫn ổn; chưa ghi nhận phản ứng bất lợi nào với thuốc. Ông ấy 60 tuổi và mắc melanoma giai đoạn 3 có di căn. Vaccine này đặc biệt giúp chống lại di căn", ông Ginzburg nói với cổng tin tức Gazeta.ru hôm 1/4.

Các mẫu mô từ khối u và mô không bị u của bệnh nhân đã được lấy, sau đó các nhà nghiên cứu phân tích bộ gen để tạo ra một loại vaccine tùy chỉnh, giúp “huấn luyện” hệ miễn dịch tấn công các tế bào ung thư, ông Ginzburg giải thích.

Theo Andrey Kaprin, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia về X-quang thuộc Bộ Y tế Nga, cách tiếp cận này đại diện cho một phương pháp điều trị hoàn toàn mới.

“Đây là một cách tiếp cận về cơ bản khác, không chỉ điều trị bệnh, mà là huấn luyện hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt chính xác những tế bào gây nguy hiểm”, ông nói với TASS.

Bệnh nhân sẽ được tiêm 8-9 liều thuốc, cách nhau 2-3 tuần, và phản ứng miễn dịch của ông sẽ được ghi nhận sau mỗi lần tiêm. Kết quả dự kiến sẽ có sau 3 tháng điều trị.

Các thử nghiệm tiền lâm sàng trên động vật trước đó cho thấy khối u biến mất trong nhiều trường hợp, với các ổ di căn đáp ứng điều trị trong khoảng 90% thử nghiệm, ông Ginzburg từng cho biết.

Neooncovac hiện đang ở giai đoạn cuối để được cung cấp miễn phí trong hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia của Nga, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko cho biết với các phóng viên.

Theo dự thảo nghị định được công bố trên cổng thông tin quy định pháp lý hôm 11/3, cả 2 loại thuốc này đều nằm trong danh sách các liệu pháp tiên tiến mà hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia của Nga có thể sớm chi trả.

Danh sách này cũng bao gồm liệu pháp CAR-T, một phương pháp điều trị tiên tiến trong đó các bác sĩ lấy tế bào miễn dịch của bệnh nhân, tái lập trình di truyền chúng trong phòng thí nghiệm để chống lại ung thư, rồi truyền trở lại vào cơ thể.

Trung tâm Gamaleya, nơi đã phát triển vaccine Covid-19 đầu tiên được đăng ký là Sputnik V, cũng đang nghiên cứu các loại thuốc cho những bệnh ung thư khác, bao gồm ung thư tuyến tụy, ung thư thận và ung thư phổi không tế bào nhỏ, một trong những loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao nhất trên thế giới.

Theo RT