1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga không kích dồn dập, Ukraine hối thúc đồng minh lập vùng cấm bay

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine đang hối thúc đồng minh châu Âu thiết lập vùng cấm bay ở phía tây bằng cách triển khai hệ thống phòng không ở các nước láng giềng.

Nga không kích dồn dập, Ukraine hối thúc đồng minh lập vùng cấm bay - 1

Lính Ukraine vận hành pháo (Ảnh: Reuters).

Các quan chức Ukraine nói với AFP rằng, do thiếu hệ thống phòng không đủ mạnh để đẩy lùi các cuộc tấn công không ngừng của Nga, Ukraine đang thúc đẩy các đồng minh châu Âu thiết lập vùng cấm bay ở phía tây nước này bằng cách triển khai hệ thống phòng không ở các nước láng giềng Ba Lan và Romania.

Kiev được cho là muốn tạo ra một không gian an toàn ở phía tây, nơi ngành công nghiệp, cơ sở hạ tầng năng lượng và dân thường có thể được bảo vệ trước sự tàn phá lớn do các cuộc tấn công gây ra trong những tháng gần đây.

"Tôi không hiểu tại sao NATO không triển khai hệ thống Patriot dọc biên giới Ba Lan", nhà lập pháp Oleksiy Goncharenko cho biết, đề cập đến các hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất.

"Tên lửa của Nga đã bay vào không phận Ba Lan và Romania. Điều này sẽ bảo vệ biên giới của Ba Lan và Romania, đồng thời tạo ra một vùng an toàn ở phía tây và phía nam Ukraine", ông nói thêm.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã mở đầu cuộc tranh luận hồi tháng 5, nói rằng "không có lý lẽ pháp lý, an ninh hay đạo đức nào cản trở các đối tác của chúng tôi bắn hạ tên lửa Nga trên lãnh thổ Ukraine từ lãnh thổ của họ".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã dành nhiều tháng để hối thúc phương Tây tăng cường viện trợ hệ thống phòng không cho Ukraine, tuy nhiên nguồn cung chưa được đảm bảo.

Kiev gần đây đã đạt được bước tiến khi nhận được lời hứa của Romania về hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và Mỹ cho biết họ sẽ ưu tiên bán tên lửa phòng không cho Ukraine trong 16 tháng tới để nước này bổ sung vào kho dự trữ.

Tuy nhiên thời gian không còn nhiều đối với Ukraine khi nước này đã chứng kiến một nửa công suất sản xuất điện quốc gia bị phá hủy trong những tháng gần đây.

Hàng tuần, tên lửa và máy bay không người lái của Nga vẫn tấn công mạng lưới năng lượng, gây ra tình trạng mất điện hàng ngày ảnh hưởng đến gần như toàn bộ người dân Ukraine.

Nga tập trung pháo kích vào mạng lưới phân phối năng lượng của Ukraine trong mùa đông 2022-2023, nhưng gần đây lại phá hủy các cơ sở sản xuất năng lượng, trong khi các cơ sở này tốn kém hơn nhiều và phải mất nhiều năm để sửa chữa hoặc xây dựng lại.

Moscow cũng đang nhắm mục tiêu vào nguồn dự trữ năng lượng của Ukraine. Một nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết mục đích của Nga đã được thể hiện rõ ràng khi tấn công một cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất 3km ở phía tây Ukraine.

"Trong lĩnh vực năng lượng, tình hình thực sự khó khăn", một quan chức an ninh cấp cao của Ukraine cho biết. Ông lo ngại tình hình sẽ xấu đi hơn nữa khi mùa đông đến gần.

Quan chức Ukraine cho biết các cuộc đàm phán "đang được tiến hành" với các đồng minh phương Tây về vùng cấm bay ở phía tây Ukraine, sử dụng hệ thống Patriot ở Ba Lan hoặc Romania, "nhưng đó không phải là một quyết định đơn giản".

Quan chức này thừa nhận, các nước phương Tây vẫn thận trọng trước bất kỳ động thái nào có thể dẫn đến đụng độ trực tiếp với lực lượng Nga và kéo họ vào một cuộc chiến rộng lớn hơn. Điều này "khiến quá trình ra quyết định diễn ra chậm chạp và kín tiếng".

Tuy nhiên, chủ đề này có thể được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo ở Washington vào đầu tháng 7, theo Phó Thủ tướng Ukraine Olga Stefanishyna.

"Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để huy động đủ lực lượng phòng không nhằm cho phép chúng tôi tiếp tục hoạt động trong suốt cuộc chiến", bà Stefanishyna nói.

Theo AFP