1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga khôi phục hoàn toàn căn cứ hải quân ở Crimea

(Dân trí) - Sở chỉ huy hạm đội Biển Đen thuộc hải quân Nga ngày 21/12 cho biết căn cứ hải quân trên bán đảo Crimea, vốn là một phần của Hạm đội Biển Đen cho đến năm 1966, đã được khôi phục lại hoàn toàn.

 

Tàu khu trục thuộc Hạm đội biển Đen của Nga tại vịnh Sevastopol 

Tàu khu trục thuộc Hạm đội biển Đen của Nga tại vịnh Sevastopol 

“Sở chỉ huy của căn cứ hải quân tại Crimea đóng tại thành phố Sevastopol, nơi trước ngày 19/3 năm nay vẫn là trụ sở của hải quân Ukraine. Người đứng đầu căn cứ này sẽ là Đại tá Yuri Zemsky, người từng chỉ huy sư đoàn hải quân Nga tại Địa Trung Hải”, trang Itar- Tass dẫn lời người đại diện của hạm đội Biển Đen thuộc hải quân Nga ngày 21/12.

Người đại diện này cho biết thêm: "Các đơn vị của căn cứ mới tại Crimea đã hợp nhất với các lực lượng của hải quân Nga để đối phó với các tàu của kẻ thù trên Biển Đen".

Crimea từng là một phần của nước Nga cho đến khi Bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev chuyển giao bán đảo này cho chính quyền Ukraine như một món quà vào năm 1954. Sevastopol vốn là trụ sở chính của Hạm đội Biển Đen từ khi thành lập năm 1783 cho đến khi chuyển giao cho hải quân Ukraine vào năm 1966.

Sau cuộc chính biến ở thủ đô Ukraine hồi tháng 2 năm nay, Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ, nhường chỗ cho chính phủ tạm quyền thân phương Tây. Kể từ đó, nhân dân Ukraine ở khu vực đông nam và trên bán đảo Crimea đã không công nhận chính quyền trung ương và lên tiếng đòi độc lập.

Sau cuộc trưng cầu ý dân diễn ra ngày 16/3 vừa qua với tuyệt đại đa số người dân tại Crimea ủng hộ việc trở về với Nga, bán đảo Crimea và thành phố Sevastopol đã chính thức sáp nhập vào Nga.

Việc khôi phục căn cứ hải quân tại bán đảo này là một phần trong kế hoạch hội nhập Crimea vào hệ thống kinh tế, pháp luật và quân sự của Nga đang được gấp rút tiến hành.

Thoa Phạm
Theo Itar-Tass