Nga khép vòng vây Kursk, Ukraine rải mìn cầm cự sau tối hậu thư đầu hàng
(Dân trí) - Các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn trên mặt trận Kursk sau khi Nga ra tối hậu thư cho Ukraine ở khu vực này.

Các binh lính Ukraine (Ảnh: Reuters).
Các cơ quan an ninh Nga đã báo cáo về tình hình khó khăn tại khu vực Guevo ở tỉnh Kursk, nơi các hoạt động quân sự vẫn tiếp diễn.
Theo thông tin được cung cấp cho hãng thông tấn TASS (Nga), lực lượng vũ trang Ukraine đã rải mìn tại một khu rừng gần khu vực này, tạo ra trở ngại nghiêm trọng không chỉ đối với đà tiến công của quân đội Nga mà còn đối với cả đường rút quân của Kiev.
Một nguồn tin trong các cơ quan an ninh cho biết những bãi mìn do quân đội Ukraine thiết lập đã cắt đứt các tuyến đường rút quân đến vùng Sumy của Kiev, buộc lực lượng còn lại của Ukraine phải ở lại khu vực chiến đấu tại Kursk.
Chiến thuật này đã trở thành con dao hai lưỡi đối với Ukraine, hạn chế khả năng cơ động và làm phức tạp thêm các kế hoạch tập hợp lại lực lượng.
Tình hình tại khu vực Guevo vẫn căng thẳng trong nhiều ngày qua. Quân đội Nga tiếp tục dọn sạch khu vực này, mặc dù vấp phải sự kháng cự từ các nhóm nhỏ binh lính Ukraine, những người dường như không thể đột phá hoặc rời khỏi khu vực một cách có tổ chức do các bãi mìn của chính họ.
Khu vực này đã trở thành nơi tiềm ẩn nguy cơ cao, khi bất kỳ hoạt động di chuyển nào cũng có nguy cơ bị nổ tung do trúng mìn. Đại diện của lực lượng an ninh nhấn mạnh chiến thuật này của lực lượng vũ trang Ukraine có thể nhằm mục đích làm chậm bước tiến của lực lượng Nga, nhưng cũng gây khó khăn cho chính quân đội Ukraine, tước đi cơ hội rút lui chiến thuật của họ.
Cuộc xung đột ở khu vực Kursk, bao gồm Guevo, đã trở nên căng thẳng hơn vào tháng 3. Ngôi làng nằm ở quận Sudzhansky gần biên giới với Ukraine đã nhiều lần trở thành tâm điểm của các báo cáo quân sự.

Vị trí vùng Kursk và Sumy (Ảnh: France24).
Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/3 xác nhận quân đội Nga đang tích cực đẩy lùi lực lượng đối phương ra khỏi khu vực biên giới, tấn công vào các vị trí của lực lượng Ukraine gần 3 khu định cư Gogolevka, Gornal và Oleshnya.
Quyền chỉ huy của đơn vị công binh thuộc trung đoàn phía Nam, được biết đến với biệt danh Pegasus, nói với hãng tin TASS rằng quân đội Ukraine đã rải mìn rất nhiều ở các lối vào khu định cư tại Kursk.
"Đối phương rải mìn khắp các vùng lãnh thổ khi giữ vị trí phòng thủ, bao quanh mọi hướng tiếp cận có thể có đến các khu định cư", nguồn tin của hãng thông tấn Nga cho biết.
Ông nói thêm rằng các loại mìn cũng cản trở việc sơ tán dân thường khỏi Malaya Loknya và Viktorovka.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/3 tuyên bố Ukraine đã mất hơn 70.000 quân kể từ khi xâm nhập vào vùng Kursk của Nga.
"Trong suốt thời gian giao tranh ở khu vực tiền tuyến Kursk, đối phương đã mất hơn 70.190 quân, 402 xe tăng, 327 xe chiến đấu bộ binh, 290 xe bọc thép chở quân, 2.223 xe chiến đấu bọc thép, 2.548 xe cơ giới, 585 pháo, 53 hệ thống pháo phóng loạt (MLRS), bao gồm 13 HIMARS và 7 MLRS do Mỹ sản xuất", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.
Trong tháng này, lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga đã phải chịu tổn thất lớn, bao gồm việc để mất quyền kiểm soát thị trấn Sudzha chiến lược vào tay Nga. Đây là khu định cư lớn nhất mà Ukraine kiểm soát kể từ khi mở chiến dịch đột kích vào Kursk hồi tháng 8 năm ngoái.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 19/3 tuyên bố quân đội Nga đã tiến hành một loạt hoạt động "nhanh chóng, táo bạo, hiệu quả và hoàn thành việc đánh bại lực lượng Ukraine ở Kursk".
Nhà lãnh đạo Nga cũng ra tối hậu thư cho Ukraine, cảnh báo hàng nghìn binh lính Ukraine ở Kursk hết đường lui và họ chỉ còn 2 lựa chọn: đầu hàng hoặc chết.
Tổng thống Zelensky hôm 18/3 tuyên bố "Ukraine đang hoàn thành nhiệm vụ của mình ở Kursk". Ông cho biết quân đội Ukraine "đang ở đó và sẽ ở đó chừng nào chúng tôi vẫn cần chiến dịch này".
Ông Zelensky bác tin quân đội Ukraine bị bao vây mặc dù thừa nhận tình hình ở Kursk vẫn rất khó khăn, thách thức.
Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky thừa nhận "tình hình khó khăn" ở Kursk, nhưng cho biết Ukraine sẽ duy trì phòng thủ "miễn là hợp lý và cần thiết".