1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga khép vòng vây Đông Ukraine, Kiev nói chiến sự Donbass "rất khó khăn"

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình hiện tại ở vùng Donbass rất khó khăn khi Nga tập trung lực lượng quân sự ở Đông Ukraine.

Nga khép vòng vây Đông Ukraine, Kiev nói chiến sự Donbass rất khó khăn - 1

Binh sĩ Ukraine ở miền Đông (Ảnh: AFP).

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 27/5 cho biết tình hình hiện tại ở Donbass "rất khó khăn", các lực lượng Nga đang tập trung quân và sử dụng "pháo tối đa" ở khu vực này.

"Đó là lý do chúng ta phải đẩy mạnh phòng thủ, tăng cường kháng cự và Donbass sẽ lại thuộc về Ukraine. Ngay cả khi Nga tàn phá Donbass, chúng ta sẽ xây dựng lại từng thành phố, từng khu dân cư", ông Zelensky nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng cho biết, Donbass đang ở trong tình thế khó khăn.

"Tình hình quân sự ở miền Đông Ukraine thậm chí còn tồi tệ hơn mọi người nghĩ và Ukraine cần vũ khí hạng nặng để đối phó với Nga một cách hiệu quả", ông Kuleba cho biết.

Trước đó, Tổng thống Zelensky thừa nhận Donbass "bị phá hủy hoàn toàn" bởi Nga sở hữu lượng vũ khí áp đảo Ukraine tới 20 lần. Theo ông, mỗi ngày khoảng 50-100 binh sĩ của Ukraine tử trận ở miền Đông. Do vậy, ông hối thúc phương Tây tiếp tục hỗ trợ vũ khí giúp Ukraine đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. 

Tuyên bố của giới chức Ukraine được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Nga đang khép vòng vây thành phố Severodonetsk ở miền Đông trong nỗ lực kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk.

Tỉnh trưởng Lugansk Serhiy Gaidai ngày 27/5 cho biết lực lượng Nga đã bao vây 2/3 Severodonetsk và 90% tòa nhà trong thành phố đã bị phá hủy. Đây là thành phố lớn nhất tại vùng Donbass hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar ngày 26/5 cho biết giao tranh ở Donbass đang ở giai đoạn "khốc liệt cực điểm".

"Giao tranh đang ở mức độ khốc liệt cực điểm. Đối phương đang tấn công đồng thời vào các vị trí của quân đội chúng tôi ở nhiều hướng. Chúng ta sẽ chứng kiến giai đoạn chiến đấu cực kỳ khó khăn và dài hơi phía trước", Thứ trưởng Malyar phát biểu hôm 26/5.

Theo Thứ trưởng Malyar, "tình hình vẫn rất khó khăn và cho thấy những dấu hiệu trầm trọng hơn". Ông cho rằng "đây là một cuộc chiến và những tổn thất là không thể tránh khỏi".

Ông Oleksiy Gromov, Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, thừa nhận Nga đang chiếm ưu thế trong các cuộc giao tranh ở Lugansk. Quan chức này cho biết, Nga đang di chuyển các hệ thống tên lửa Iskander đến vùng biên giới Brest phía tây của Belarus. Điều này khiến Kiev lo ngại Nga sắp tiến hành các cuộc tấn công tên lửa mới nhằm vào miền Tây Ukraine.

Nga đang tiến gần hơn đến mục tiêu bao vây lực lượng của Ukraine ở miền Đông. Hàng nghìn binh sĩ Nga đang tấn công từ 3 phía nhằm bao vây quân đội Ukraine ở Severodonetsk và Lysychansk. Nếu hai thành phố này thất thủ, gần như toàn bộ tỉnh Lugansk sẽ nằm trong sự kiểm soát của Nga.

Binh sĩ Nga cũng đã chọc thủng tuyến phòng thủ ở Popasna, thành phố ở phía nam Severodonetsk và đe dọa bao vây lực lượng Ukraine ở đây. Ông Vadym Denisenko, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine cho hay, 25 tiểu đoàn của Nga đang tìm cách bao vây quân đội Ukraine ở miền Đông.

Giới phân tích quân sự phương Tây coi giao tranh ở Severodonetsk và Lysychansk có thể là bước ngoặt trong cuộc xung đột Nga - Ukraine khi ưu tiên hàng đầu hiện nay của Moscow là kiểm soát miền Đông Ukraine.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine