Phương Tây tiếp sức vũ khí giữa lúc Ukraine hụt hơi trước Nga
(Dân trí) - Đức, Canada, Hà Lan và các nước khác công bố hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine tại cuộc họp Ramstein khi Kiev đang thất thế trước Nga trong cuộc chiến tiêu hao.

Pháo tự hành Gepard, một trong những vũ khí đánh chặn UAV Shahed hiệu quả hàng đầu của Ukraine (Ảnh: Defense Express).
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal đã chia sẻ kết quả của cuộc họp Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, còn gọi là nhóm Ramstein, diễn ra vào ngày 21/7.
Cuộc họp cấp cao này do Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đồng chủ trì, quy tụ đại diện từ 52 quốc gia và tổ chức, nhằm phối hợp các nỗ lực viện trợ quân sự cho Ukraine.
Một trong những kết quả đáng chú ý nhất là việc Mỹ, phối hợp với NATO, khởi xướng một cơ chế mới cho phép các quốc gia châu Âu mua vũ khí Mỹ dành riêng cho Ukraine. Các nước châu Âu đã bày tỏ sẵn sàng đồng tài trợ cho sáng kiến này, và cuộc họp đã phác thảo khuôn khổ hoạt động của chương trình.
Đức tái khẳng định vai trò là nước viện trợ chủ chốt khi cam kết sẽ cùng phối hợp với Mỹ nhằm cung cấp thêm 5 hệ thống phòng không Patriot, dự kiến sẽ sớm được chuyển tới Ukraine.
Ngoài ra, Đức sẽ cung cấp hơn 200.000 viên đạn cho hệ thống phòng không Gepard, đồng thời tài trợ sản xuất UAV tầm xa do Ukraine chế tạo, một tín hiệu cho thấy sự ủng hộ ngày càng tăng đối với ngành công nghiệp quốc phòng trong nước của Ukraine.
Canada cũng nhắc lại cam kết hỗ trợ lĩnh vực quốc phòng của Ukraine thông qua "mô hình Đan Mạch", với khoản tài trợ 20 triệu đô la Canada nhằm hỗ trợ bảo dưỡng xe tăng Ukraine. Đóng góp này là phần mở rộng trong chương trình viện trợ quân sự rộng hơn của Ottawa, nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của việc bảo trì kỹ thuật và hậu cần.
Hà Lan thông báo một gói viện trợ lớn, bao gồm 200 triệu euro dành cho UAV đánh chặn và 125 triệu euro để duy trì các máy bay chiến đấu F-16, dự kiến sẽ được triển khai tại Ukraine.
Trong khi đó, Na Uy sẽ phân bổ tổng cộng 1 tỷ euro trong năm 2025 để mua UAV, trong đó 400 triệu euro sẽ được dùng để đặt hàng từ các nhà sản xuất quốc phòng Ukraine.
Thụy Điển đang chuẩn bị một gói viện trợ mới bao gồm các hệ thống phòng không, pháo binh và nhiều phương tiện quân sự khác. Dù chi tiết đầy đủ chưa được công bố, gói viện trợ này cho thấy cam kết liên tục của Stockholm đối với hỗ trợ quân sự, cũng như sự sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu thay đổi của chiến trường Ukraine.
Các gói viện trợ mới được cam kết được xem là sự hỗ trợ quan trọng cho Ukraine trong bối cảnh Mỹ đã giảm việc viện trợ trực tiếp và Nga đang chiếm thế áp đảo trong cuộc chiến tiêu hao.
Theo giới quan sát, những vũ khí viện trợ quan trọng hàng đầu với Ukraine lúc này chính là Patriot, tên lửa đánh chặn và đạn đánh chặn Gepard, thường được sử dụng để bắn hạ UAV tự sát Nga rất hiệu quả.
Khi tình hình chiến sự trên tiền tuyến trở nên giằng co, Nga đang gia tăng áp lực lên đối thủ với các đợt tập kích mưa hỏa lực quy mô lớn kỷ lục, để buộc Ukraine phải nhượng bộ trong đàm phán. Tuy nhiên, Ukraine cho tới nay vẫn kiên quyết quan điểm không nhượng bộ lãnh thổ.