1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga khẳng định không can thiệp vào cuộc biểu tình ở Ukraine

(Dân trí) - Người phát ngôn của Tổng thống Nga Putin hôm nay 23/1 khẳng định Nga sẽ không can thiệp vào các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Ukraine hiện nay và tin rằng giới lãnh đạo Ukraine sẽ tìm được cách giải quyết tình hình.

 
Trung tâm Kiev vẫn vô cùng căng thẳng.
Trung tâm Kiev vẫn vô cùng căng thẳng.
 

“Chúng tôi nhận thấy chúng tôi không có quyền can thiệp bằng bất kỳ hình thức nào công việc nội bộ của người anh em Ukraine của chúng tôi. Điều đó không thể chấp nhận được và Nga đã không làm vậy và sẽ không làm vậy”, người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết trong cuộc phỏng vấn được đăng tải trên trang web của nhật báo Komsomolskaya Pravda.

 

Hiện cá nhân Tổng thống Nga chưa có bình luận gì về những vụ đụng độ bạo lực mới nhất ở thủ đô Kiev của Ukraine. Các vụ đụng độ đã khiến 5 người thiệt mạng trong đó 4 người được biết đã trúng đạn trong bối cảnh cảnh sát Ukraine triển khai hơi cay, đạn cao su để giải tán người biểu tình.


Các cuộc biểu tình nổ ra hồi tháng 11 năm ngoái sau khi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, dưới áp lực của Nga, đã từ chối một thỏa thuận hội nhập sâu hơn nữa với Liên minh châu Âu (EU). Ông Putin sau đó đã đề nghị thỏa thuận cứu trợ 15 tỷ USD với ông Yanukovych.

 

Theo người phát ngôn Peskov, điện Kremlin theo dõi những sự kiện xảy ra ở Ukraine “với sự quan tâm lớn, cùng lo ngại và đôi khi là cùng với nỗi đau” nhưng Kremlin cũng tin tưởng Tổng thống Viktor Yanukovych sẽ giải quyết được tình hình.

 

“Chúng tôi tin rằng Kiev biết sẽ làm gì và sẽ tìm ra cách tốt nhất để bình thường hóa tình hình, để đưa mọi thứ trở về hợp pháp, hòa bình”.

 

Nga đã đổ lỗi cho phe đối lập và phương Tây cho những vụ đụng độ ở Ukraine và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin hôm qua cho biết trên hãng thông tấn Interfax của Nga rằng, “giới chức trách Ukraine đang đối mặt với sự can thiệp từ bên ngoài đối với tình hình nội bộ nước này”, ám chỉ đến các tuyên bố của EU và Mỹ.

 

Ông Peskov cũng phàn nàn “các đại sứ nước ngoài làm việc ở Kiev đang nói về những gì giới chức trách Ukraine phải làm, phải rút quân, phải rút cảnh sát…”

 

“Từ bên ngoài họ đang nói người Ukraine phải làm gì. Với chúng tôi đây là tình huống hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Dĩ nhiên chúng tôi có thể chấp nhận điều này”, ông tuyên bố.

 

Phe đối lập ra tối hậu thư

 

Trong khi đó các lãnh đạo đối lập ở Ukraine đã ra tối hậu thư cho Tổng thống Viktor Yanukovych sau khi các cuộc thương thảo giữa hai bên không tìm được lối thoát cho bế tắc hiện nay.

 

Lãnh đạo biểu tình Vitali Klitschko cho biết sẽ dẫn dắt những người biểu tình ủng hộ EU “tấn công” thủ đô Kiev nếu chính phủ từ chối kêu gọi bầu cử sớm.

 

Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov cho rằng “có thể thỏa hiệp” nhưng phe đối lập không nên ra tối hậu thư.

 

Theo BBC, trung tâm thủ đô Kiev hiện vẫn vô cùng căng thẳng. Sớm ngày thứ năm, các hàng rào chắn vẫn bốc cháy. Khói đen đặc từ do hàng chồng lốp cao su được người biểu tình đem ra đốt giờ đây trở thành vạch “chiến sự” giữa cảnh sát chống bạo động và người biểu tình.

 

Phát biểu tại một cuộc biểu tình vào tối qua, ông Klitschko cho rằng Tổng thống Ukraine có thể chấm dứt tình trạng hiện nay “mà không cần đổ máu” bằng cách kêu gọi bầu cử sớm. Nhưng “ngày mai, nếu Tổng thống không trả lời…thì chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công”.. Ông Klitschko cũng cho rằng cảnh sát đang chuẩn bị giải tán người biểu tình khỏi địa điểm biểu tình chính ở Quảng trường Độc lập. “Chúng tôi sẽ làm tất cả để ngăn họ giải tán chúng tôi”, ông tuyên bố.

 

Một lãnh đạo biểu tình khác, Arseniy Yatseniuk, tuyên bố chính phủ Ukraine có 24 giờ để trả lời yêu cầu của họ, trong đó có dỡ bỏ luật chống biểu tình mới.
 
Hình ảnh biểu tình ở Kiev:
 

Người biểu tình đốt lốp xe tạo thành hàng rào chiến sự với cảnh sát.

Người biểu tình đốt lốp xe tạo thành hàng rào "chiến sự" với cảnh sát.

Cảnh sát đã phản ứng bằng đạn hơi cay, đạn cao su.

Cảnh sát đã phản ứng bằng đạn hơi cay, đạn cao su.

Người biểu tình còn dội mưa pháo hoa về phía cảnh sát.

Người biểu tình còn dội "mưa pháo hoa" về phía cảnh sát.

Nhiều người biểu tình đội mũ bảo hiểm, mang gậy,bất chấp lệnh cấm của chính phủ.


Nhiều người biểu tình đội mũ bảo hiểm, mang gậy,bất chấp lệnh cấm của chính phủ.

Nhiều người biểu tình đội mũ bảo hiểm, mang gậy,bất chấp lệnh cấm của chính phủ.

Một số người biểu tình còn được trang bị súng.

Một số người biểu tình còn được trang bị súng.

 

Vũ Quý

Theo AFP, BBC