1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga kêu gọi lực lượng Ukraine đầu hàng ở thành trì Mariupol

Minh Phương

(Dân trí) - Phía Nga cam kết đảm bảo an toàn, tính mạng cho lực lượng của Ukraine nếu họ chấp nhận đề nghị đầu hàng, ngừng mọi hoạt động thù địch từ sáng 17/4.

Nga kêu gọi lực lượng Ukraine đầu hàng ở thành trì Mariupol - 1

Nhà máy gang thép Azovstal ở Mariupol (Ảnh: Sputnik).

Theo hãng tin RT, cuối ngày 16/4, Bộ Quốc phòng Nga ra kêu gọi lực lượng của Ukraine ở thành phố cảng Mariupol đầu hàng.

"Xét đến tình hình thảm họa tại nhà máy gang thép Azovstal và dựa vào các nguyên tắc nhân đạo, quân đội Nga đề nghị các tay súng thuộc tiểu đoàn chủ nghĩa dân tộc của Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài dừng các hoạt động thù địch và hạ vũ khí bắt đầu từ 6h sáng ngày 17/4/2022 theo giờ Moscow".

Thông báo nhấn mạnh:"Tất cả những người đồng ý hạ vũ khí sẽ được đảm bảo mạng sống".

Trong đề xuất ngừng bắn, Nga cho rằng, lực lượng còn lại của Ukraine ở Mariupol đang "trong tình trạng vô vọng, hầu như không có lương thực và nước uống".

Nga đã đề nghị binh sĩ Ukraine thiết lập một đường dây liên lạc trực tiếp vào lúc 5h sáng và ra tín hiệu bắt đầu ngừng bắn thực sự lúc 6h sáng bằng cách giương cờ xung quanh khu vực Azovstal. Các đơn vị Ukraine sau đó sẽ có thời gian tới 1 giờ chiều để rút khỏi thành trì mà không mang theo vũ khí, đạn dược.

Đề xuất ngừng bắn của Nga và các điều khoản đầu hàng sẽ được phát liên tục cả đêm tới các đơn vị của Ukraine ở Azovstal trên tất cả các kênh phát thanh khoảng 30 phút một lần.

Mariupol, ở Đông Nam Ukraine, là thành phố cảng chiến lược trên bờ Biển Azov. Nếu giành quyền kiểm soát Mariupol, Nga có thể thiết lập một hành lang giữa Nga, khu vực Donbass và bán đảo Crimea, cũng như kiểm soát hoàn toàn Biển Azov.

Nga và lực lượng ly khai Ukraine đã giành quyền kiểm soát phần lớn Mariupol. Moscow đầu tuần này nói rằng, hơn 1.000 quân nhân của Ukraine ở đây đã đầu hàng do cạn kiệt vũ khí.

Tuy nhiên, gần hai tháng kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn Mariupol. Một lực lượng của Ukraine vẫn đang phòng thủ tại nhà máy gang thép Azovstal - nơi được coi là pháo đài cuối cùng của Ukraine tại thành phố này. Đây là một khu công nghiệp rộng lớn với nhiều tòa nhà và hầm ngầm kiên cố được cho là có khả năng chống chịu một vụ tấn công hạt nhân.

Nga mở chiến dịch tiến công ở Ukraine từ ngày 24/2 với tuyên bố chỉ tấn công các mục tiêu quân sự nhằm "phi quân sự hóa" và phi phát xít hóa" Ukraine. Moscow cho biết, chiến dịch vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch và Nga sẽ chỉ dừng các hoạt động quân sự khi Kiev cam kết trung lập, công nhận chủ quyền của Nga với bán đảo Crimea và công nhận độc lập của Donbass, miền Đông Ukraine.

Phái đoàn hai bên đang tiếp tục đàm phán nhằm tìm kiếm một hiệp ước hòa bình, chấm dứt xung đột, song chưa đạt được tiến triển đáng kể. Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tuần này nói rằng, các cuộc đàm phán đang đi vào "ngõ cụt". Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 15/4 cảnh báo, Ukraine sẽ ngừng đàm phán nếu Nga "xóa sổ" lực lượng của Ukraine đang bảo vệ Mariupol.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine