1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga hạ 234 quân Ukraine, giáng đòn nặng nề nhóm đột kích vượt biên

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine đã mất 234 binh sĩ trong cuộc tấn công vào vùng biên giới Nga ở khu vực Belgorod và Kursk.

Nga hạ 234 quân Ukraine, giáng đòn nặng nề nhóm đột kích vượt biên - 1

Phương tiện bị Nga phá hủy trong cuộc đột kích của Ukraine vào vùng biên giới hôm 12/3 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/3 xác nhận, quân đội Nga phối hợp với Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) đã ngăn chặn nỗ lực của lực lượng Ukraine nhằm đột nhập vào lãnh thổ biên giới Nga ở vùng Belgorod và Kursk.

Nga tuyên bố cuộc đột kích của lực lượng thân Ukraine vào vùng biên giới đã thất bại và phía Kiev bị thiệt hại nặng nề.

"Nhờ các hành động tích cực của các đơn vị biên phòng thuộc Nhóm tác chiến phía Tây và Cơ quan Biên giới của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, các đơn vị của chính quyền Kiev đã bị đẩy lùi. Thiệt hại của đối phương lên tới 234 binh lính, 7 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất và 2 xe chiến đấu bọc thép. Vùng biên giới không bị xâm phạm", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga đăng video phá hủy thiết bị của nhóm đột kích Ukraine

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã phát động cuộc tấn công vào khoảng 3h theo giờ Moscow sau khi pháo kích dữ dội vào các cơ sở dân sự. Các chiến binh Ukraine với sự yểm trợ của xe tăng và xe bọc thép đã tìm cách đột nhập vào vùng Belgorod, đồng thời tấn công từ 3 hướng gần các khu vực Odnorobovka, Nekhoteyevka và Spodaryushino ở vùng Belgorod.

"Nhờ những hành động quên mình của quân đội Nga, mọi cuộc tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi. Đối phương đã bị lực lượng không quân, lực lượng tên lửa, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng tấn công", Bộ Quốc phòng Nga thông báo, đồng thời cho biết máy bay không người lái Lancet cũng được sử dụng để đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 60 binh lính Ukraine và 4 xe bán tải bị loại bỏ gần Odnorobovka. Bộ này cho biết:

"Có tới 45 binh lính, 2 xe tăng và 2 xe bọc thép đã bị máy bay chiến đấu Nga và máy bay không người lái Lancet hạ gục ở lãnh thổ biên giới gần khu định cư Nekhoteyevka ở vùng Belgorod", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Ngoài ra, hơn 100 binh lính, 5 xe tăng, 3 xe Bradley và 2 ô tô đang di chuyển về phía biên giới cũng bị Nga loại bỏ gần Spodaryushino.

"Từ 8h đến 8h25, 4 cuộc tấn công của các nhóm thám báo Ukraine nhằm đột nhập vào lãnh thổ biên giới gần khu định cư Tyotkino ở vùng Kursk đã bị đẩy lùi. Đối phương bị đẩy lùi và thiệt hại nặng nề", Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Phía Nga ghi nhận ít nhất 2 trường hợp bị thương do pháo kích của Ukraine gồm một phụ nữ bị thương ở làng Shebekino thuộc vùng Belgorod và một người đàn ông bị thương ở làng Tyotkino thuộc vùng Kursk.

Các cuộc tấn công cũng gây thiệt hại cho một số tòa nhà và đường dây điện ở vùng Belgorod.

Nga hạ 234 quân Ukraine, giáng đòn nặng nề nhóm đột kích vượt biên - 2

Vị trí vùng Belgorod (Ảnh: NYT).

Nhóm vũ trang thân Ukraine có tên gọi Quân đoàn Tự do Nga (FRL) tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn Tetkino ở tỉnh Kursk. Nhóm này cho biết lực lượng của Nga đã nhanh chóng rút khỏi thị trấn, để lại thiết bị hạng nặng.

Bình luận về vụ việc, giới chức Ukraine khẳng định các nhóm vũ trang trên hoạt động hoàn toàn độc lập. Tuy nhiên, Kiev không giải thích tại sao những nhóm vũ trang đó có được những vũ khí và xe bọc thép hiện đại để sử dụng cho cuộc đột kích.

Đây là cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên của Ukraine vào các khu vực biên giới Nga kể từ năm 2023. Năm ngoái, Nga cáo buộc lực lượng Ukraine xâm nhập vào vùng Bryansk hồi tháng 3 và tìm cách tiến vào vùng Belgorod hồi cuối tháng 5 và đầu tháng 6.

Cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường an ninh trước thềm cuộc bầu cử tổng thống kéo dài 3 ngày từ 15/3 đến 17/3.

Cuối tuần trước, đại sứ quán Mỹ và một số đại sứ quán châu Âu tại Nga khuyến cáo công dân của họ tránh những nơi đông người ở Moscow và các thành phố lớn của Nga do lo ngại cuộc tấn công của những phần tử cực đoan.

Theo Tass, Sputnik