1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đưa Thượng nghị sĩ Mỹ vào danh sách "khủng bố"

Quốc Đạt

(Dân trí) - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham của Mỹ bị thêm vào danh sách đối tượng cực đoan và khủng bố của Moscow, sau khi ông kêu gọi Washington xác định Nga là "quốc gia tài trợ khủng bố".

Nga đưa Thượng nghị sĩ Mỹ vào danh sách khủng bố - 1

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham bị Nga đưa vào danh sách đối tượng "khủng bố và cực đoan" (Ảnh: Reuters).

Trường hợp của ông Graham có mã số 3967, theo Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Nga Rosfinmonitoring, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý danh sách. Cơ sở dữ liệu không nêu lý do các doanh nghiệp hoặc cá nhân được đưa vào đây.

Động thái trên cho phép nhà chức trách đóng băng các tài khoản ngân hàng Nga của ông Graham, dù đây phần lớn chỉ mang tính biểu tượng.

"Vậy là đi tong số rúp của tôi rồi!", ông Graham nói trong bài đăng trên nền tảng X.

Danh sách của Rosfinmonitoring bao gồm hơn 12.000 cá nhân và hơn 400 công ty, cùng với các tổ chức khủng bố trong, ngoài nước và các nhóm đối lập chính trị ở Nga, theo trang web Opens Sanctions.

Meta, công ty mẹ của Facebook, đã được thêm vào danh sách hồi tháng 10/2022 vì được cho là dung túng "chủ nghĩa bài Nga". Giám đốc điều hành của Meta, Mark Zuckerberg, cùng các nhân viên khác đã bị cấm đặt chân đến Nga hoặc bị thêm vào danh sách "truy nã".

Ông Graham, Thượng nghị sĩ bang Nam Carolina từ lâu vẫn ủng hộ vũ trang cho Ukraine, cũng đã bị Moscow phát lệnh bắt giữ vì đưa ra "tuyên bố bài Nga" trong lúc thăm Kiev.

Khi đó, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, đã bình luận: "Thật khó tưởng tượng ra nỗi xấu hổ nào lớn hơn khi một quốc gia có những thượng nghị sĩ như vậy".

Trả lời Reuters, ông Graham nói rằng sẽ coi lệnh bắt giữ như "huy hiệu danh dự".

Tuy ủng hộ Ukraine, ông Graham cũng là đồng minh của ông Trump. Trong tháng này, Thượng nghị sĩ này đã bỏ phiếu chống lại dự luật bao gồm gói viện trợ hàng chục tỷ USD cho Ukraine, sau khi ông Trump kêu gọi các nhà lập pháp phản đối.

Hôm 18/2, ông Graham nói với CBS rằng mình ủng hộ việc biến gói viện trợ thành khoản vay cho Ukraine.

Về vụ chính trị gia đối lập Alexei Navalny của Nga chết trong trại giam vào tuần trước, ông Graham cũng nói rằng Nga nên được chỉ định là quốc gia tài trợ cho khủng bố.

Theo Guardian