Nga đưa máy bay quân sự tới Cuba “đáp trả” Mỹ?
(Dân trí) - Nhật báo Izvestia của Nga ngày 21/7 đưa tin, các máy bay quân sự của nước này có thể một lần nữa hiện diện tại Cuba nhằm đáp trả kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa (ABM) của Mỹ tại châu Âu.
Theo chính quyền Mỹ, hệ thống ABM triển khai tại châu Âu nhằm mục đích đối phó với các vụ tấn công có thể đến từ Iran và Triều Tiên. Washington sẽ xây dựng một trạm radar tại Cộng hoà Séc (thoả thuận đã được ký) cùng với 10 tên lửa đánh chặn tại Ba Lan. Mátxcơva đã nhiều lần lên tiếng phản đối và đe doạ sẽ thông qua các biện pháp trả đũa.
Tờ Izvestia trích dẫn nguồn tin tin cậy là một quan chức cấp cao giấu tên thuộc đơn vị phản ứng nhanh của không quân Nga cho hay: “Trước khi Mỹ triển khai xong hệ thống ABM của họ tại Đông Âu, máy bay của chúng ta (Nga) đã hạ cánh xuống Cuba”. Theo nhật báo, các máy bay ném bom siêu âm Tu-160 và máy bay ném bom chiến lược Tu-95Ms (hay còn gọi là “Gấu Nga”) đã sẵn sàng đợi lệnh cất cánh đến Cuba. Tuy nhiên, trong trường hợp có thể xảy ra, các máy bay quân sự của Nga gặp hạn chế về kỹ thuật cho nên một giải pháp chính trị là cần thiết.
Theo các chuyên gia, Mỹ sẽ báo động chiến đấu trong trường hợp có máy bay Nga hạ cánh xuống Cuba vì hòn đảo này Cuba cách các bờ biển của Mỹ khoảng 90 hải lý (gần 17km). Hơn nữa, Washington đã đặt một chân lên hòn đảo với căn cứ Guantanamo, không chỉ đơn thuần là một nhà tù dùng để giam giữ những kẻ khủng bố Hồi giáo.
Ngọc Nhàn
Theo Izvestia