1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đóng mới tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay sẽ tới thăm vùng Arkhangelsk ở miền bắc nước Nga để tham dự lễ khởi công đóng mới chiếc tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Borei thứ 4.

 
Tàu ngầm Yury Dolgoruky.

Tàu ngầm Yury Dolgoruky.

Lễ khởi công chiếc tàu ngầm lớp Borei (Project 955A), mang tên Knyaz Vladimir, được tổ chức tại Sevmash, công ty đóng tàu lớn nhất tại Nga và là hãng đóng tàu ngầm hạt nhân duy nhất của nước này đặt tại thành phố cảng Severodvinsk ở Biển Trắng.

Tàu ngầm lớp Borei dự kiến sẽ trở thành chủ lực trong hạm đội răn đe hạt nhân chiến lược của hải quân Nga, thay thế các tàu nhiều tuổi Project 941 và Project 667 (Delta-3 và Delta-4).

3 chiếc tàu ngầm lớp Borei còn lại hiện đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau tại xưởng đóng tàu Sevmash trên bán đảo Kola. Tàu Yury Dolgoruky hiện đang trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển, trong khi tàu Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh đang trong quá trình đóng.

Tàu ngầm lớp Borei sẽ được trang bị các tên lửa đạn đạo Bulava, hiện cũng đang trong giai đoạn cuối của quá trình phát triển và dự kiến sẽ được đưa vào biên chế trên tàu Yury Dolgoruky vào cuối năm nay.

An Bình
Theo Ria