1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Ấn Độ - Pakistan
  3. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  4. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine

Nga dồn dập tung đòn trả đũa, cảnh báo đanh thép Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố tấn công các cơ sở quân sự của Ukraine để đáp trả các cuộc tập kích của Kiev vào hạ tầng dân sự.

Nga dồn dập tung đòn trả đũa, cảnh báo đanh thép Ukraine - 1

Cảnh đổ nát ở Kiev sau trận tập kích của Nga vào ngày 25/5 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi có thể thấy cách Ukraine tấn công các cơ sở hạ tầng xã hội, cơ sở hạ tầng dân sự của Nga. Chúng tôi đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa, tấn công vào các cơ sở quân sự và mục tiêu quân sự của họ", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại cuộc họp báo hôm 26/5.

Ông Peskov cũng đề cập đến phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần trước. Ông chủ Nhà Trắng đã chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời cho rằng các cuộc không kích mới nhất của Nga vào Ukraine đang được thực hiện "không vì bất kỳ lý do gì".

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, việc bắt đầu quá trình đàm phán - mà ông cho rằng Mỹ đã đóng góp đáng kể - là một "thời điểm rất quan trọng" đối với tất cả các bên.

Ông Peskov cho biết Tổng thống Putin đã đưa ra các quyết định "cần thiết cho an ninh của đất nước", đồng thời nhắc lại rằng Ukraine đã công khai "đe dọa" các nhà lãnh đạo nước ngoài vào đầu tháng này trước khi họ đến Moscow để tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trong Thế chiến II.

Ukraine đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga kể từ sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào tuần trước, trong đó hai nhà lãnh đạo tập trung vào nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã phóng hàng trăm máy bay không người lái vào các mục tiêu ở Nga từ ngày 20/5 đến ngày 23/5. Ngày 26/5, Nga cho biết hơn 150 máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã bị bắn hạ chỉ trong vòng 24 giờ.

Để đáp trả, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Ukraine.

Trong số các cơ sở ở Ukraine bị nhắm mục tiêu có các nhà máy quốc phòng của Ukraine, nơi sản xuất các thành phần tên lửa và máy bay không người lái, cũng như các trung tâm tình báo điện tử và liên lạc vệ tinh. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công.

Không quân Ukraine cho hay, vào đêm 25/5, rạng sáng 26/5, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp khác vào Ukraine. Lần này, lực lượng Nga đã phóng tổng cộng 364 tên lửa và máy bay không người lái.

Trước đó, vào đêm 23/5, rạng sáng 24/5, Nga đã phóng 14 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 250 máy bay không người lái về phía Ukraine. Ukraine tuyên bố bắn hạ 6 tên lửa đạn đạo và 128 máy bay không người lái của Nga.

Phía Nga cho rằng phương Tây đã chọn cách phớt lờ các cuộc tấn công của Ukraine, thay vào đó họ chỉ trích các cuộc tấn công trả đũa của Nga.

Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng với các cuộc tấn công của Nga, đồng thời cho biết ông đang cân nhắc thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào các thành phố của Nga, trong đó có Moscow, là một phần trong nỗ lực của Kiev nhằm làm chệch hướng đàm phán hòa bình.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này sẽ thực hiện biện pháp trả đũa tương xứng đối với các cuộc tấn công, nhưng chỉ nhắm vào các địa điểm quân sự và doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng.

Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin cũng cho biết Nga sẽ có phản ứng thích đáng và cứng rắn đối với các cuộc tấn công ồ ạt của Ukraine vào các thành phố của Nga bằng máy bay không người lái và tên lửa do phương Tây cung cấp.

Theo RT