1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dọa đáp trả Mỹ sau đàm phán bế tắc về “món nợ” từ thời Obama

(Dân trí) - Nga ngày 18/7 tuyên bố sẽ vẫn bảo lưu quyền đáp trả Mỹ sau khi cuộc họp giữa quan chức cấp cao hai nước liên quan tới “số phận” khu nhà ngoại giao của Moscow bị chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama tịch thu từ năm 2016 không đạt được kết quả khả quan.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (trái) và Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak (phải) tới trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington ngày 17/7 để gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon. (Ảnh: NY Daily News)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (trái) và Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak (phải) tới trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington ngày 17/7 để gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon. (Ảnh: NY Daily News)

“Các bên tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề đang ngày gia tăng giữa hai nước, bao gồm việc tịch thu bất hợp pháp khu nhà của Nga ở Mỹ dưới thời chính quyền Obama. Phía Nga đã nhấn mạnh rằng nếu Washington không dỡ bỏ việc tịch thu này cũng như những điều phiền toái khác, bao gồm việc liên tiếp áp đặt các rào cản cho hoạt động của các phái đoàn ngoại giao của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp trả đũa Mỹ”, Reuters dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/7 cho biết.

Thông báo trên được đưa ra sau cuộc hội đàm cùng ngày giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tại Washington, Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề liên quan tới việc tịch thu các khu nhà ngoại giao của Nga ở Mỹ. Tuy nhiên, hai bên đều không đạt được thỏa thuận nào sau cuộc gặp này.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc hội đàm đã diễn ra “khó khăn, thẳng thắn, thận trọng và phản ánh cam kết của cả hai bên cho một giải pháp chung”. Mặc dù cuộc gặp đã phản ánh tinh thần thiện chí của cả Nga và Mỹ, song “vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm” trước khi hai nước đạt được tiếng nói chung.

Ngoài chỉ trích việc Mỹ tịch thu hai khu nhà ngoại giao, Nga cũng tỏ ra bức xúc về việc giới chức Mỹ không cấp visa cho các nhà ngoại giao Nga, ngăn cản Moscow thay thế các nhân viên ngoại giao từng bị Washington trục xuất hồi năm ngoái.

Nga đặt điều kiện cho Mỹ

Khu nhà ngoại giao Nga gần Centreville, bang Maryland, Mỹ bị tịch thu năm 2016 (Ảnh: EPA)
Khu nhà ngoại giao Nga gần Centreville, bang Maryland, Mỹ bị tịch thu năm 2016 (Ảnh: EPA)

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov cũng đưa ra một loạt điều kiện cần thiết để cải thiện mối quan hệ đang gặp khó khăn giữa Moscow và Washington, bao gồm việc đề nghị Mỹ trả lại khu nhà ngoại giao cho Nga.

“Nếu nói rằng chúng tôi sắp tìm ra được một giải pháp và giải quyết tình hình hiện tại thì đó sẽ là một lời phóng đại. Những động thái mâu thuẫn và không thể chấp nhận được (của Mỹ) sẽ không thể được lờ đi mà không có sự đáp trả nào (từ Nga)”, ông Ryabkov nhấn mạnh.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng nếu Mỹ đưa ra điều kiện để trả lại khu nhà ngoại giao cho Nga thì điều đó không khác nào hành động “cướp giữa ban ngày”. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow vẫn giữ quan điểm rằng việc trao trả phải tiến hành vô điều kiện, bất cứ điều kiện nào Washington đưa ra đều “không thể chấp nhận được” và “vi phạm luật pháp quốc tế”.

Hồi tháng 12 năm ngoái, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ thị trục xuất 35 công dân Nga bị cho là có liên quan đến nghi vấn Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ - cáo buộc mà Moscow nhiều lần bác bỏ. Giới chức Mỹ cũng tịch thu 2 khu nhà ngoại giao của Nga, gồm 1 khu nhà ở Maryland, 1 khu nhà ở Long Island. Hai cơ sở này bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động thu thập thông tin tình báo.

Thời điểm đó, Nga đã không đáp trả và nói rằng hy vọng quan hệ hai nước sẽ được cải thiện dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump và muốn Mỹ tự nguyện trả lại hai khu nhà ngoại giao. Tuy nhiên, mới đây, Nga tuyên bố đã “hết kiên nhẫn” với Mỹ về vụ việc này.

Thành Đạt

Tổng hợp