1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều tra 75 lính đánh thuê nước ngoài tại Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Ủy ban Điều tra Liên bang Nga vừa mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào 75 lính đánh thuê nước ngoài trong cuộc xung đột giữa nước này với Ukraine.

Nga điều tra 75 lính đánh thuê nước ngoài tại Ukraine - 1

Cảnh đổ nát tại chiến trường miền Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 3/5 công bố mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào 75 lính đánh thuê nước ngoài trong chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine. 

Theo thông báo của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, 75 lính đánh thuê đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Mỹ, Na Uy, Canada và Georgia. Tất cả những người này đều bị cáo buộc những tội hình sự chống lại Liên bang Nga.

"Lấy ví dụ, Mamulashvili, một công dân Georgia, đã thành lập Trung đoàn Lê dương Georgia trên lãnh thổ Ukraine. Trung đoàn này còn có sự tham gia của 24 công dân Georgia khác. Một số người trong số họ đã đầu hàng và đang được cơ quan điều tra thẩm vấn", Chủ tịch Ủy ban Điều tra Liên bang Nga Alexander Bastrykin cho hay.

Bên cạnh đó, ông Bastrykin cũng tiết lộ hơn 2.000 lính Ukraine, bao gồm 5 chỉ huy lữ đoàn của quân đội Ukraine đã đầu hàng các lực lượng Nga kể từ thời điểm bắt đầu xung đột.

Ở một diễn biến khác, theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm nay 3/5, trong ngày thứ 69 của cuộc xung đột giữa nước này và Nga, quân đội Nga tiếp tục thực hiện các chiến dịch quy mô lớn trên khắp mặt trận phía Đông Ukraine.

Mục tiêu chính của các chiến dịch này là nhằm nhanh chóng kiểm soát các khu định cư tại khu vực Rubizhne và Popasna tại vùng Donetsk.

Ngoài ra, từ ngày 27/4 đến ngày 2/5, quân đội Nga với sự hỗ trợ của 17 xe tăng và 60 xe bọc thép đã tấn công mạnh vào các vị trí phòng thủ của quân đội Ukraine ở khu vực thành phố Boguchar thuộc vùng Voronezh.

Tuy vậy, phía Ukraine cho rằng quân đội Nga đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ và hứng chịu những tổn thất không nhỏ.

Báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi 24 đợt tấn công của quân đội Nga, phá hủy 6 xe tăng, 5 hệ thống pháo binh và 22 xe chiến đấu bộ binh của đối phương. Thêm vào đó, Thống đốc vùng Lugansk Serhiy Haidai cũng cho biết 8 phương tiện cơ giới cùng 5 máy bay không người lái của Nga đã bị loại bỏ.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết quân đội Nga đang gặp rất nhiều khó khăn trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine. Nguyên nhân của những khó khăn này là do các vấn đề liên quan đến hệ thống chỉ huy và kiểm soát thiếu linh hoạt cũng như khả năng tiếp vận không hiệu quả.

Theo Guardian, Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine