1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều máy bay ném bom tuần tra trên biển Nhật Bản

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã điều 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS tuần tra phía trên biển Nhật Bản.

Nga điều máy bay ném bom tuần tra trên biển Nhật Bản - 1

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga trong nhiệm vụ tuần tra biển Nhật Bản (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Trong một thông báo được đưa ra hôm 14/12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Không quân nước này đã được điều động để tiến hành một chuyến bay tuần tra kéo dài 7 giờ đồng hồ phía trên biển Nhật Bản.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay Tu-95MS trên có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân và tên lửa hành trình. Một số máy bay chiến đấu Sukhoi cũng được huy động để bảo vệ 2 máy bay ném bom của Nga.

Moscow khẳng định chuyến bay tuần tra trên được thực hiện trong phạm vi không phận quốc tế và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế về hàng không.

Nga điều máy bay ném bom tuần tra trên biển Nhật Bản - 2

Máy bay ném bom Tu-95MS hạ cánh sau khi kết thúc nhiệm vụ (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Chuyến bay tuần tra trên của các máy bay ném bom Tu-95MS được dự đoán sẽ làm quan hệ giữa Nga và Nhật Bản trở nên căng thẳng hơn. Trước đó, vào ngày 6/12, Moscow xác nhận nước này đã triển khai các tổ hợp tên lửa Bastion tới phía Bắc quần đảo Kuril, nơi đang xảy ra tranh chấp lãnh thổ giữa Nga và Nhật Bản.

"Các quân nhân ven biển của Hạm đội Thái Bình Dương sẽ canh gác 24/24 giờ để kiểm soát vùng biển lân cận và các vùng eo biển", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Nga trong nhiều thập niên qua đã bị ảnh hưởng bởi những bất đồng xung quanh vấn đề chủ quyền của 4 hòn đảo thuộc quần đảo Kuril theo cách gọi của Nga, trong khi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phía Bắc. Trong Sách xanh Ngoại giao 2022 công bố hồi tháng 4, Nhật Bản đã gọi 4 hòn đảo đang tranh chấp với Nga ở phía bắc nước này là "nơi bị Nga chiếm đóng trái phép".

Theo Reuters