1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều 14 tàu chiến mang 32 tên lửa, Ukraine cảnh báo nguy cơ tấn công

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã triển khai 14 tàu chiến trang bị tên lửa hành trình Kalibr tới Biển Đen, khiến Kiev lo ngại về khả năng xảy ra trận tập kích quy mô lớn.

Nga điều 14 tàu chiến mang 32 tên lửa, Ukraine cảnh báo nguy cơ tấn công - 1

Tên lửa Kalibr được phóng từ biển (Ảnh: Sputnik).

Truyền thông Ukraine ngày 9/5 đưa tin, 14 tàu chiến Nga đã tiến vào Biển Đen, trong đó có 4 tàu được trang bị tên lửa hành trình Kalibr.

Tổng số tên lửa được trang bị trên đội tàu hải quân Nga ở Biển Đen là 32 tên lửa. Điều này khiến Ukraine lo ngại về một cuộc tấn công tên lửa có thể xảy ra trong vài giờ tới.

Gần đây, các lực lượng vũ trang Nga đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine. Động thái này được cho là nhằm ngăn chặn một cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine.

Các cuộc tấn công gần đây của Nga được thực hiện chủ yếu bằng tên lửa hành trình Kalibr. Kiev lo ngại chiến thuật này của Moscow.

Từ ngày đầu của chiến dịch quân sự, Nga đã nhắm mục tiêu vào các thành phố ven biển của Ukraine. Theo giới quan sát, Nga dường như muốn cắt đứt khả năng tiếp cận vùng biển của Ukraine. Sau khi giành được thành phố Mariupol, Nga đã nắm quyền kiểm soát khu vực biển Azov của Ukraine.

3M14 Kalibr (NATO định danh là SS-N-30A) là tên lửa hành trình tấn công đất liền (LACM) và là phiên bản cải tiến của 3M-14E Club LACM. Tên lửa này có tầm bắn ước tính từ 1.500km đến 2.000km và hiện là vũ khí chiến lược đảm bảo năng lực tấn công mặt đất của hải quân Nga.

Kalibr mang theo một đầu đạn nặng 450kg, có thể được trang bị vũ khí thông thường lẫn hạt nhân. Tên lửa dài 6,2m và có động cơ phản lực đẩy.

Tại chiến trường Ukraine, tên lửa hành trình Kalibr là một trong những loại vũ khí tấn công tầm xa chủ lực của quân đội Nga. Moscow đã phóng hàng loạt tên lửa này từ các tàu chiến tại Biển Đen vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, gây ra tổn thất nặng nề về người và tài sản.

Nga điều 14 tàu chiến mang 32 tên lửa, Ukraine cảnh báo nguy cơ tấn công - 2

Vị trí Biển Đen (Ảnh: NYT).

Giới phân tích cho rằng, mặc dù Nga dường như ít xem Biển Đen là một địa điểm chiến lược cho cuộc xung đột hiện tại, song Moscow vẫn quyết định tăng cường hiện diện ở vùng biển này vì về mặt chiến thuật, Nga cần các tàu chiến ở Biển Đen trong trường hợp Ukraine thúc đẩy nỗ lực giành lại Crimea.

Theo một số chuyên gia, mặc dù việc giành lại Crimea không phải là mục tiêu chính của Ukraine vào thời điểm này, nhưng Nga có thể đặt thêm tên lửa ở khu vực Biển Đen trong trường hợp có một cuộc tấn công phủ đầu vào bán đảo.

Một lý do khác là quân đội NATO, bao gồm binh sĩ Mỹ, đã tham gia cuộc tập trận quân sự ở Biển Đen. Do vậy, Nga có xu hướng đáp trả bằng cách phô trương sức mạnh.

Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Moscow tuyên bố Crimea là lãnh thổ không thể tách rời và không thể thương lượng. Trong khi đó, chính quyền Ukraine vẫn từ chối hòa đàm cho đến khi Nga đồng ý rút hết quân, bao gồm ở Crimea.

Theo Avia Pro