1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đề xuất đăng cai hội nghị quốc tế tiếp theo về Syria

(Dân trí)– Nga sẽ chủ trì hội nghị quốc tế tiếp theo về Syria, sau khi các cường quốc đạt được nhất trí về tiến trình chuyển giao chính trị tại quốc gia Trung Đông này hồi cuối tuần qua. Trong khi đó, một hội nghị mở rộng về Syria cũng vừa khai mạc tại Cairo, Ai Cập.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov trả lời phỏng vấn hãng
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov trả lời phỏng vấn hãng RIA Novosti. 

Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn một nguồn tin giấu tên thân cận với Hội nghị quốc tế về Syria vừa diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ, hôm 30/6 cho biết Mátxcơva sẽ sớm đề xuât đăng cai hội nghị quốc tế tiếp theo về Syria.

“Phía Nga sẽ đứng ra chủ trì một hội nghị về Syria tại thủ đô Mátxcơva. Tất cả các bên ở Syria nên tham gia hội nghị này”, Interfax dẫn nguồn tin trên cho biết.

Cùng ngày, hãng tin RIA Novosti cũng dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov xác nhận đặc phái viên chung Liên hợp quốc - Liên đoàn Ảrập (LHQ - AL) Kofi Annan và hai đoàn đại biểu thuộc hai nhóm đối lập chính ở Syria sẽ đến thủ đô Mátxcơva trong tháng này.

“Đoàn đại biểu đối lập thứ nhất do thủ lĩnh Michel Kilo dẫn đầu sẽ đến Nga vào cuối tuần này, trong khi nhóm đối lập thứ hai do tân Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) Abdulbaset Sieda dẫn đầu cũng sẽ đến vào ngày 10/7 tới”, Thứ trưởng Bogdanov cho biết.

Trong khi đó, một nhà ngoại giao khác yêu cầu giấu tên thì nói rằng đặc phái viên quốc tế Annan sẽ đến Mátxcơva vào khoảng giữa tháng.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Hội nghị mở rộng về Syria vừa khai mạc tại thủ đô Cairo của Ai Cập với sự tham gia của 250 người đại diện cho các nhóm đối lập ở Syria và nhiều nhân vật hoạt động độc lập khác.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmed Davutoglu và trợ lý của đặc phái viên Annan, ông Nasser Al-Qudwa, cũng tới dự.

Hội nghị được tổ chức theo sáng kiến của Liên đoàn Ảrập với mục tiêu thông qua một văn kiện về tiến trình giải quyết tình hình nội bộ của Syria.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thư ký AL Nabil Elaraby kêu gọi các phe phái ở Syria  vượt qua bất đồng để cùng đưa đất nước vượt qua cơn khủng hoảng. 

“Các bạn cần phải biết nắm bắt cơ hội quan trọng mà hội nghị này có thể đem đến cho các bạn. Tôi xin thưa và cũng xin nhắc lại rằng đây là cơ hội mà các bạn không nên bỏ qua vì bất kỳ lý do gì”, Tổng thư ký Elaraby kêu gọi các đại biểu tham dự hội nghị.

Cũng theo người đứng đầu tổ chức lớn nhất trong khu vực Trung Đông, các phe phái ở Syria không nên tiếp tục đặt lợi ích của mình cao hơn tính mạng của người dân Syria vô tội.

“Sự hy sinh, mất mát của người dân Syria quan trọng hơn tất cả chúng ta ngồi đây. Sự hy sinh đó có ý nghĩa hơn bất kỳ những mâu thuẫn hay tranh giành phe phái ở Syria”, Elaraby nói.

Theo một số nguồn tin thân cận với hội nghị, dự thảo văn kiện của hội nghị yêu cầu Tổng thống Syria Assad phải nhanh chóng từ chức để mở đường cho việc thành lập chính phủ lâm thời với sự tham gia của đại diện các nhóm đối lập và một số thành viên của chính quyền hiện nay.

Tuy nhiên, hiện chưa biết các đại diện tham dự hội nghị có đi đến nhất trí cuối cùng về dự thảo văn kiện này không vì trước đó, nhiều nhóm đối lập ở Syria tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ tiến trình chuyển tiếp chính trị nào nếu như “những nhân vật của chế độ cũ” không bị loại bỏ hoàn toàn.

Đức Vũ
Theo AFP, Xinhua, Reuters