1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga đáp trả "tối hậu thư" của Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow cho rằng, những yêu cầu buộc Nga phải rút quân trong lãnh thổ của mình là "không thể chấp nhận được", trong khi đó, những phản hồi của Mỹ với đề xuất an ninh của Nga "chưa thỏa đáng".

Nga đáp trả tối hậu thư của Mỹ - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Nga ngày 17/2 đã đưa ra phản hồi về các đề xuất an ninh của Mỹ ở Đông Âu. Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao nêu rõ rằng, yêu cầu Nga rút lực lượng khỏi các khu vực thuộc chính lãnh thổ Nga là "cực kỳ vô lý".

"Những yêu cầu giống tối hậu thư buộc Nga rút binh sĩ khỏi một số địa điểm trên đất Nga cùng với những lời đe dọa trừng phạt là không thể chấp nhận được và làm giảm các cơ hội đạt được những thỏa thuận thực chất", tài liệu của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ. Tài liệu chỉ ra rằng: "Quân đội Nga triển khai trên lãnh thổ Nga không ảnh hưởng và cũng không thể ảnh hưởng đến những lợi ích cơ bản của Mỹ. Quân đội Nga cũng không hiện diện trên lãnh thổ Ukraine".

Cơ quan này cũng một lần nữa khẳng định rằng, Nga không có kế hoạch động binh với Ukraine bất chấp những cảnh báo của phương Tây. Moscow cho rằng, những cảnh báo của phương Tây chỉ nhằm mục đích gây sức ép và phớt lờ các đề xuất an ninh của Nga.

Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích, Mỹ đã không đưa ra "một câu trả lời mang tính xây dựng" cho tất cả những vấn đề then chốt trong các đề xuất an ninh của Nga. Theo đó, Washington chỉ lựa chọn phản hồi một số vấn đề có lợi trong hàng loạt đề xuất bất chấp chúng có mối liên hệ chặt chẽ, không thể tách rời.

"Các lằn ranh đỏ, các lợi ích an ninh cốt lõi của chúng tôi quyền chủ quyền của Nga nhằm bảo vệ những lợi ích đó vẫn đang bị phớt lờ", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh trong văn bản phản hồi dài 10 trang gửi tới Đại sứ quán Mỹ ở Moscow.

Cuối năm ngoái, Nga đã đưa ra cho Mỹ và NATO một bản đề xuất, trong đó đề nghị Mỹ và NATO đưa ra các cam kết an ninh. Một phần trong các đề xuất đó là yêu cầu Mỹ và đồng minh cam kết không mở rộng hiện diện quân sự về phía đông, không triển khai vũ khí ở các khu vực gần Nga. Moscow hối thúc Mỹ rút binh sĩ và khí tài triển khai ở Trung và Đông Âu cũng như ở các nước Baltic. Moscow cũng đề nghị Mỹ rút vũ khí hạt nhân triển khai trên lãnh thổ các đồng minh ở châu Âu.

Mỹ và NATO đã gửi phản hồi bằng văn bản hồi cuối tháng 1, trong đó từ chối các đề xuất an ninh của Nga. Thay vào đó, họ đưa ra đề xuất về các biện pháp minh bạch thông tin như thị sát các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Ba Lan và Romania, cũng như các hạ tầng tương tự trên lãnh thổ Nga.

Cho rằng, phản hồi của NATO và Mỹ tiếp tục bỏ qua những vấn đề cốt lõi, song Nga hy vọng các bên có thể đạt được thỏa thuận trong tương lai nhằm giảm thiểu rủi ro.