1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Nga đáp trả khi Mỹ so sánh xung đột Israel - Iran và cuộc chiến Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Điện Kremlin tuyên bố cuộc tấn công "vô cớ" của Israel vào Iran không thể so sánh với cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga đáp trả khi Mỹ so sánh xung đột Israel - Iran và cuộc chiến Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

"Các cuộc tấn công của Israel vào Iran hoàn toàn vô cớ", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 26/6.

Ngược lại, theo ông Peskov, việc Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine có nguồn gốc "từ nhiều thập niên trước", đề cập đến việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga và sự ủng hộ của NATO đối với một "cuộc đảo chính vũ trang" ở Kiev năm 2014.

Ông Peskov kiên quyết bác bỏ việc so sánh giữa cuộc xung đột Israel - Iran và xung đột Nga - Ukraine, nói rằng hai cuộc xung đột này "khác nhau về bản chất".

"Rất khó để so sánh ở đây", người phát ngôn của Điện Kremlin cho biết, mô tả khái niệm "hòa bình bằng vũ lực" không liên quan đến bối cảnh Ukraine.

Ông Peskov lập luận rằng việc gây sức ép buộc Nga ngừng bắn với Ukraine sẽ không hiệu quả.

Tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra sau khi Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff nói rằng lệnh ngừng bắn gần đây giữa Iran và Israel có thể đóng vai trò là mô hình chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

"Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ nhìn vào những gì đã xảy ra ở Iran và nói rằng: “Chúng tôi cũng muốn tham gia vào tiến trình hòa bình đó”. Điều này có thể hướng đến Nga và Ukraine", ông Witkoff nói với CNBC.

Israel đã tấn công các mục tiêu của Iran vào ngày 13/6, tuyên bố Tehran sắp có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, dù cáo buộc này bị cả Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và tình báo Mỹ phản đối.

Mỹ, một đồng minh của Israel, đã tham gia cuộc tấn công, tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, buộc Tehran phải trả đũa bằng một cuộc tấn công tên lửa vào một căn cứ của Mỹ tại Qatar.

Một lệnh ngừng bắn cho xung đột Israel - Iran đã đạt được vào đầu tuần này, được cho là theo sáng kiến ​​của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, Nga tuyên bố cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022 sau khi Kiev tăng cường pháo kích vào dân thường ở khu vực Donbass, vi phạm các thỏa thuận Minsk.

Nga cũng đã viện dẫn sự hiện diện quân sự của NATO tại Ukraine và tham vọng của Kiev về việc gia nhập liên minh quân sự này là những lý do chính cho chiến dịch quân sự của Moscow. Nga cáo buộc các nước phương Tây làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng bằng cách cung cấp vũ khí cho Kiev.

Các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev đã được nối lại vào tháng 5 sau gần 3 năm gián đoạn. Hai bên đã đồng ý trao đổi tù binh và hài cốt của các binh lính tử trận. Các dự thảo đề xuất hòa bình đã được trao đổi vào đầu tháng này.

Nga đã chỉ trích chiến dịch không kích của Mỹ vào Iran, gọi đây là hành động gây leo thang tình hình. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo những hành động này có nguy cơ làm tình hình khu vực thêm bất ổn.

Theo các nguồn tin chính thức, Đặc phái viên Steve Witkoff được cho là đã đóng vai trò then chốt trong việc dàn xếp lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel, sau một đợt giao tranh dữ dội nhưng ngắn ngủi khiến hàng trăm người thiệt mạng tại Iran, 25 người chết ở Israel và hàng nghìn người bị thương ở cả hai phía.

Ông cũng là nhân vật chủ chốt thúc đẩy quá trình hòa bình Ukraine, vốn đã được nối lại trong tháng trước khi Nga và Ukraine tái khởi động đối thoại trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo RT