1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga có thể bán 3 tỷ USD vũ khí cho Ấn Độ mỗi năm

(Dân trí) - Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Rosoboronexport của Nga cho biết mỗi năm Nga sẽ cung cấp cho Ấn Độ số lượng vũ khí trị giá 3 tỷ USD và qua thị trường này tiếp tục mở rộng cung đường xuất khẩu vũ khí sang khu vực Nam Á.

Nga có thể bán 3 tỷ USD vũ khí cho Ấn Độ mỗi năm - 1

Xe tăng phiên bản hiện đại nhất của Nga T-90 ra mắt ở triển lãm DefexpoIndia 2012.

Phát biểu tại thủ đô New Delhi nhân tham dự triển lãm vũ khí quốc tế DefexpoIndia 2012, đại diện của Tập đoàn Rosoboronexport, ông Viktor Komardin, khẳng định Nga sẽ cung cấp đủ số lượng vũ khí trị giá 3 tỷ USD hàng năm cho Ấn Độ theo khuôn khổ các hợp đồng đã ký giữa hai nước.

Theo ông Komardin, Ấn Độ đang phát triển mạnh về mọi mặt, kể cả trong việc tự sản xuất các loại vũ khí hiện đại.

Cũng theo người đại diện của Tập đoàn Rosoboronexport, trong vài năm trở lại đây, nhu cầu mua vũ khí của New Delhi còn tăng nhanh hơn khả năng xuất khẩu của Mátxvơva. Vì vậy, Nga sẽ đẩy mạnh tăng cường hợp tác và thành lập các xí nghiệp liên doanh với Ấn Độ trong lĩnh vực kỹ thuật - quân sự.

Nga đang lên kế hoạch thông qua Ấn Độ xâm nhập vào các thị trường nhập khẩu  vũ khí ở Tây Nam Á và Đông Nam Á như Xri Lanca, Băngla Đét, Indonesia, Philíppin, Thái Lan, Singapore và Mianma...

Mátxcơva đặt mục tiêu xuất khẩu trên 13 tỷ USD vũ khí trong năm 2012.

Vũ Anh

Theo RIA Novosti