1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chuyển từ phòng thủ sang phản công gần chảo lửa Bakhmut

Minh Phương

(Dân trí) - Nga đã tăng cường đáng kể lực lượng xung quanh thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine và chuyển quân từ thế phòng thủ sang "hành động tích cực".

Nga chuyển từ phòng thủ sang phản công gần chảo lửa Bakhmut - 1

Một xe tăng của Ukraine ở Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền Đông nước này (Ảnh: AP).

"Tại khu vực Bakhmut, kẻ thù đã tăng cường đáng kể đội hình và chuyển từ phòng thủ sang hành động tích cực", tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lục quân Ukraine, ngày 30/10 cho hay.

Ông thừa nhận tình hình ở mặt trận miền Đông rất khó khăn khi lực lượng Nga tăng cường hoạt động gần thị trấn Kupiansk do Ukraine kiểm soát. Ông cho biết, tại đây, Nga đang tìm cách tấn công đồng thời theo nhiều hướng.

Mặt khác, ông nói rằng, Nga phải chịu tổn thất lớn tại đây.

Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk. Đây từng là mặt trận giao tranh khốc liệt, đẫm máu nhất giữa quân đội Ukraine và Nga.

Moscow giành kiểm soát Bakhmut từ tháng 5. Ukraine đã mở cuộc phản công từ tháng 6 nhằm giành lại Bakhmut cũng như các vùng lãnh thổ khác ở miền Đông và miền Nam.

Trong khi đó, tại mặt trận Avdiivka ở Donetsk, Nga đang tập trung lực lượng để kiểm soát thành phố chiến lược này, báo cáo mới nhất, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay. Avdiivka nằm ở phía nam Bakhmut và từng bị Nga kiểm soát, nhưng Ukraine đã giành lại hồi tháng 9.

Avdiivka và Bakhmut đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Moscow nhằm kiểm soát hoàn toàn miền Đông Ukraine.

Cả Nga và Ukraine được cho là đều đang đẩy mạnh hoạt động quân sự trước khi thời tiết chuyển bất lợi vào mùa thu và mùa đông. Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại và chịu tổn thất nặng nề.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Ukraine đã mất hơn 90.000 quân sau gần 5 tháng phản công. "Kể từ ngày 4/6 khi Ukraine bắt đầu phản công, Kiev đã mất hơn 90.000 quân, khoảng 600 xe tăng và gần 1.900 xe bọc thép. Ukraine cũng chưa đạt được thành công có ý nghĩa trên chiến trường", ông Shoigu phát biểu tại diễn đàn Quốc phòng Hương Sơn (Xiangshan) ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 30/10.

Ông cũng nhấn mạnh, Nga sẵn sàng thảo luận giải pháp hậu xung đột cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine và cùng tồn tại với phương Tây.

"Trong trường hợp các điều kiện cần thiết được thiết lập, chúng tôi vẫn sẵn sàng cho các cuộc thảo luận chính trị trên cơ sở thực tế cả về giải pháp hậu xung đột cho cuộc khủng hoảng Ukraine và về việc cùng tồn tại với phương Tây nói chung", ông Shoigu nói.

Ông cho rằng phương Tây đang sử dụng Ukraine như một công cụ để gây ra "thất bại chiến lược" cho Nga, sau khi Moscow đáp trả việc NATO mở rộng về phía đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói, chiến lược của phương Tây nhằm gia tăng sức ép với Nga có thể dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự giữa các cường quốc hạt nhân.

"Chính sách của phương Tây liên tục leo thang đối đầu với Nga tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân", Bộ trưởng Shoigu cho biết.

Moscow nhiều lần chỉ trích việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nga cho rằng điều này không thể thay đổi cục diện chiến trường mà chỉ khiến xung đột leo thang và kéo dài.

Theo TASS, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine