1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chuẩn bị sở hữu vũ khí siêu thanh thế hệ mới

(Dân trí) - Trang tin Sputnik dẫn lời Giám đốc điều hành của Tập đoàn Tactical Missile Systems, ông Boris Obnosov, cho biết Nga có thể trang bị các vũ khí siêu thanh vào thời điểm trước năm 2020.

Tên lửa của Tập đoàn Tactical Missile Systems. (Ảnh: Sputnik)
Tên lửa của Tập đoàn Tactical Missile Systems. (Ảnh: Sputnik)

Phát biểu trong một sự kiện, ông Boris Obnosov cho biết Nga sẽ sở hữu những loại vũ khí siêu thanh vào thập niên tới, đồng thời cho biết quá trình triển khai các dự án về loại vũ khí này đang tạo ra lực đẩy cho các ngành khác như khoa học, thiết kế động cơ, khí động học và các phương pháp tính toán.

Cũng theo CEO Boris Obnosov, Tập đoàn Tactical Missile Systems đang hợp tác chặt chẽ với Viện Khoa học Nga trong lĩnh vực về các dự án vũ khí siêu thanh và đã trình một dự thảo về các dự án tương tự lên Quỹ Nghiên cứu Tương lai, một đơn vị thuộc Uỷ ban Công nghiệp Quốc phòng của Liên bang Nga.

Ông Obnosov cho biết thêm rằng hệ thống vũ khí hiện nay được phát triển dựa trên các tên lửa siêu thanh Kholod và Kholod-2 có từ thời Liên Xô nên "sẽ không thể tạo ra những loại vũ khí có sự khác biệt, dù công nghệ cần thiết hiện nay đã có". Vì vậy, CEO của Tập đoàn Tactical Missile Systems cũng tái khẳng định lời kêu gọi về việc Nga cần đầu tư nhiều nguồn lực hơn nữa cho quá trình nghiên cứu và các cuộc thử nghiệm.

Cùng với Mỹ và Trung Quốc, Nga đang cân nhắc phát triển các hệ thống vũ khí siêu thanh. Nga được cho là đã thử vũ khí tấn công siêu thanh, có tên gọi là Yu-71, trong 2 năm qua. Theo các nguồn tin từ Lầu Năm Góc, vụ thử mới nhất đã diễn ra thành công hồi tháng 4 vừa qua. Vụ thử này diễn ra tại căn cứ tên lửa Dombarovsky ở miền Đông, trong đó đầu đạn Yu-71 được gắn trên tên lửa đạn đạo liên lục địa SS-19. Khi tên lửa đạt tới khu vực ranh giới giữa không gian và tầng khí quyển của Trái Đất, đầu đạn Yu-71 được phóng ra. Và với các tính năng của mình, loại đầu đạn này có thể đạt vận tốc tới khoảng 12.000km/giờ.

Trong khi đó, một nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng của Nga cho biết một trong những vấn đề hiện nay chính là quá trình phát triển hệ thống điều khiển cho đầu đạn siêu thanh. Nguồn tin này nói: "Ở tốc độ Mach 5, một đám mây plasma sẽ xuất hiện xung quanh đầu đạn khiến sóng điều khiển không thể tới được. Do vậy, nếu tên lửa chệch khỏi quỹ đạo hoặc xảy ra bất cứ vấn đề nào trong quá trình di chuyển, các nhà điều hành sẽ không thể xử lý vấn đề từ xa".

Ngọc Anh

Tổng hợp