Nga "chạy nước rút" ở Kursk, giáng đòn quyết định đánh bật quân Ukraine
(Dân trí) - Nga liên tiếp giành lại các vùng lãnh thổ ở Kursk trong trận chiến quyết định đẩy lực lượng Ukraine khỏi lãnh thổ.

Nga liên tiếp giành lại các vùng lãnh thổ ở Kursk trong nỗ lực đẩy lùi quân Ukraine khỏi lãnh thổ (Ảnh: Tass).
Vào ngày 9/3, Nga tuyên bố đã giành được vùng lãnh thổ ở tỉnh biên giới Sumy của Ukraine lần đầu tiên kể từ năm 2022 trong một cuộc tấn công xuyên biên giới. Động thái này diễn ra khi Ukraine đang vật lộn để giữ các vùng lãnh thổ mà lực lượng Kiev giành được ở tỉnh Kursk của Nga.
Nga cũng tuyên bố giành lại 4 ngôi làng mới ở Kursk khi quân đội Moscow tiến công vào khu vực mà binh sĩ Ukraine đang chiếm giữ.
Kiev muốn sử dụng lãnh thổ đang kiểm soát ở Kursk làm quân bài mặc cả trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Moscow.
Các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine sẽ họp để đàm phán tại Ả rập Xê út vào tuần tới, khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump mong muốn đạt được lệnh ngừng bắn và "khuôn khổ" cho một thỏa thuận hòa bình.
Mỹ đã cắt đứt quyền truy cập của Ukraine vào dữ liệu vệ tinh và chia sẻ thông tin tình báo nhằm buộc nước này phải đàm phán.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Moscow đã chiếm được khu vực Novenke ở tỉnh Sumy, nơi giáp với tỉnh Kursk, trong một cuộc phản công.
Novenke nằm cách Kursk khoảng 1km và các blogger quân sự Nga cho biết việc chiếm được khu vực này đã đưa quân đội Nga đến gần hơn với việc chặn một tuyến đường tiếp tế chính của Ukraine.
"Giai đoạn cuối cùng" của chiến dịch Kursk

Vị trí vùng Sumy và Kursk ở biên giới Nga, Ukraine (Ảnh: Economist).
Ukraine vẫn chưa bình luận về tuyên bố của Nga rằng Moscow đã kiểm soát Novenke.
Nhưng Tổng thống Zelensky đã nói trong bài phát biểu tối 9/3 rằng: "Tôi muốn cảm ơn tất cả các đơn vị đã kiên trì và bất chấp mọi khó khăn để hạ gục đối thủ, đẩy lùi các cuộc tấn công và bảo vệ các vị trí của chúng tôi".
"Ngoại giao sẽ chỉ mạnh mẽ khi các vị trí tiền tuyến vững chắc. Và chúng tôi đang cố gắng hết sức để đảm bảo rằng các nhu cầu tiền tuyến của Ukraine được đáp ứng", ông Zelensky nói thêm.
Vào ngày 9/3, Nga đã tuyên bố giành lại các ngôi làng Lebedevka, Malaya Loknya, Cherkasskoye Porechnoye và Kositsa ở Kursk, đưa quân đội Moscow tiến gần hơn đến việc giành lại thị trấn Sudzha do Ukraine kiểm soát, cách đó khoảng 10km.
Ukraine đã phát động cuộc tấn công vào Kursk vào tháng 8 năm ngoái, chiếm giữ lãnh thổ Nga làm vùng đệm. Nhưng kể từ đó, Nga đã giành lại hơn 2/3 lãnh thổ.
Một chỉ huy quân đội Nga, Apti Alaudinov, đã viết trên Telegram hôm 8/3 rằng "tất cả các đơn vị đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn ở tất cả các khu vực trên mặt trận Kursk".
Một blogger quân sự Nga, Yevgeny Poddubny, nhận định chiến dịch Kursk "đang trong giai đoạn cuối".
Nhà báo nổi tiếng người Ukraine Yuriy Butusov cho rằng việc chiếm giữ lãnh thổ Kursk không còn hợp lý về mặt chiến thuật.
Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga, hôm 10/3 tuyên bố Nga chắc chắn sẽ giành lại vùng lãnh thổ Kursk. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin thừa nhận hiện chưa có khung thời gian cụ thể cho việc giành lại các khu vực mà Ukraine đang kiểm soát ở Kursk.
"Đối với Vùng Kursk, chắc chắn không có khung thời gian cụ thể nào. Tất nhiên, lực lượng của chúng tôi đang làm mọi cách có thể để giải phóng vùng lãnh thổ của chúng tôi khỏi các chiến binh càng sớm càng tốt", ông Peskov nói, bình luận về bước tiến tích cực của quân đội Nga ở các khu vực Kursk và Sumy.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất hơn 65.000 quân kể từ khi giao tranh bắt đầu tại khu vực Kursk.
Theo ước tính của hãng tin TASS dựa trên dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga đã giành lại 32 khu vực ở Kursk kể từ ngày 6/8/2024.
Chỉ riêng trong 2 ngày 8-9/3, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phương Bắc của Nga đã tiến hành các hoạt động tấn công hiệu quả, giành lại 7 khu định cư, cụ thể là Malaya Loknya, Cherkasskoye Porechnoye, Kositsa, Lebedevka, Viktorovka, Nikolayevka và Staraya Sorochina.