1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chấp thuận để Pháp bán lại chiến hạm Mistral cho Ai Cập và UAE

(Dân trí) - Truyền thông khu vực Trung Đông ngày 3/9 đưa tin Nga đã bật đèn xanh cho Pháp bán lại 2 tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral cho Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sau khi bản hợp đồng giữa Paris và Mátxcơva bị hủy hồi tháng trước.

 

Nga chấp thuận để Pháp bán lại chiến hạm Mistral cho Ai Cập và UAE - 1

Tàu sân bay Mistral của Pháp (Ảnh: Defense News)

Tờ Egypt Independent của Ai Cập đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết Ai Cập và UAE là hai trong số hơn 10 nước đang theo đuổi vụ mua lại chiến hạm Mistral của Pháp, sau khi Nga và Pháp thống nhất chấm dứt hợp đồng mua bán được ký kết từ năm 2011, có tổng trị giá lên tới 1,2 tỷ euro.

Tờ báo này dẫn một nguồn tin quân sự cho biết Mátxcơva  có thể hỗ trợ tài chính cho Cairo để mua lại một trong hai chiến hạm Mistral mà Pháp đã không bán cho Nga theo thỏa thuận, do những bất đồng liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Trong khi đó, giới chức UAE cho biết, việc mua được chiến hạm Mistral của Pháp sẽ giúp nước này củng cố và tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng an ninh.

Về quan điểm của Nga đối với thương vụ bán lại các chiến hạm Mistral, báo Russia Today dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Mátxcơva hy vọng Paris tiếp tục cân nhắc tới lợi ích của Nga khi quyết định bán lại các tàu chiến này cho bên thứ ba, nếu không Nga sẽ dùng quyền phủ quyết của mình để cản trở việc bán lại hai tàu sân bay nói trên.

Các nguồn tin cho biết, ngoài Ai Cập và UAE, nhiều nước khác như Brazil, Singapore, Malaysia và Canada cũng đang quan tâm thương vụ mua tàu sân bay này của Pháp.

Giới quan sát cho rằng, đây là một thắng lợi của Nga trong thương vụ mua bán tàu sân bay Mistral. Do yêu cầu chuyển giao công nghệ, trong quá trình thực hiện hợp đồng, Pháp đã chuyển cho Nga hơn 150.000 trang tài liệu liên quan. Đây được cho là những tài liệu quý Nga có thể nghiên cứu để tự đóng mẫu tàu tương tự.

Nhật Minh

Theo Defense News