1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chào bán tàu vũ trụ Soyuz cho Malaysia

(Dân trí) - Một quan chức chính phủ của Malaysia ngày 6/11 tiết lộ nước này đang cân nhắc việc mua lại phi thuyền Soyuz TMA-11 của Nga, con tàu đã đưa phi hành gia đầu tiên của Malaysia, anh <a href=" http://dantri.com.vn/Thegioi/2007/10/200952.vip">Sheikh Muszaphar Shukor</a> lên vũ trụ hôm 10/10.

Bộ trưởng khoa học Jamaludin Jarjis cho biết, cơ quan vũ trụ của Nga đã chào bán con tàu Soyuz TMA-11 cho Malaysia và các cuộc đàm phán đang được tiến hành. Không thông tin nào liên quan tới giá cả được đề cập.

Malaysia đang có ý định mua con tàu để trưng bày, nhằm khuyến khích tinh thần yêu khoa học trong giới trẻ.

 

Phi hành gia đầu tiên của Malaysia là anh Sheikh Muszaphar Shukor đã bay vào vũ trụ hôm 10/10 trên phi thuyền Soyuz trong chuyến đi lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Bác sĩ kiêm phi hành gia Shukor đã ở trên ISS 11 ngày để tiến hành các thí nghiệm khoa học với các tế bào ung thư, protein và các vi khuẩn gây ra các căn bệnh nhiệt đới.

 

Bộ trưởng khoa học Jamaludin Jarjis cho hay: “Chúng tôi rất muốn mua lại con tàu Soyuz và đưa nó về Malaysia. Nó sẽ trở thành một biểu tượng thu hút sự quan tâm và khuyến khích tinh thần ham mê khoa học, công nghệ trong 5 triệu trẻ em Malaysia”.

 

Ông Jarjis nói thêm: “Con tàu có thể sẽ được trưng bày tại trung tâm vũ trụ của Malaysia. Đây là đầu tư cho tương lai của Malaysia, nhằm tạo ra một xã hội tri thức”.

 

Malaysia, một trong những quốc gia thịnh vượng nhất tại Đông Nam Á, đang đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2020.

 

Bộ trưởng Jarjis cũng cho biết, ông có thể trưng cầu ý kiến của công chúng về việc mua con tàu trước khi trình lên chính phủ.

 

Bác sĩ kiêm phi hành gia Sheikh Muszaphar, người đã trở thành anh hùng của quốc gia, dự kiến sẽ có các chuyến đi vòng quanh đất nước để chia sẻ kinh nghiệm trên vũ trụ.

 

Ánh Ninh

Theo AP