1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc vũ khí phương Tây được dùng trong vụ đột kích Belgorod

Minh Phương

(Dân trí) - Quân đội Nga tuyên bố phá hủy một số phương tiện quân sự phương Tây trong chiến dịch đẩy lùi cuộc đột kích qua biên giới của nhóm vũ trang từ Ukraine nhằm vào vùng Belgorod của Nga.

Nga cáo buộc vũ khí phương Tây được dùng trong vụ đột kích Belgorod - 1

Các xe quân sự nghi của phương Tây bị phá hủy tại vùng biên giới Nga (Ảnh: RT).

Theo hãng tin RT, quân đội Nga ngày 23/5 công bố video cho biết, các lực lượng của họ đã phá hủy 7 phương tiện bọc thép được cho là của phương Tây mà nhóm vũ trang từ Ukraine đã sử dụng để đột kích vùng Belgorod hồi đầu tuần.

Trong đó, 2 xe bọc thép M1151A1 Hummvee do Mỹ sản xuất được nhìn thấy mắc kẹt trong một hố bom. Một chiếc Hummvee khác nằm bên vệ đường và lốp xe văng ra.

Hai xe bọc thép M1224 MaxxPro cũng bị bỏ lại, một chiếc nằm gần gốc cây và một chiếc khác bên trong nhà kho. Đây là xe bọc thép do công ty của Mỹ và Israel hợp tác sản xuất.

Một xe bọc thép AMZ Dzik-2 do Ba Lan sản xuất cho thấy dấu hiệu bị hư hại sau một cuộc giao tranh. Trong khi đó, xe quân sự KrAZ Kobra do Ukraine chế tạo bị phá hủy hoàn toàn.

Nga nói vũ khí phương Tây được dùng trong vụ đột kích Belgorod (Video: RT).

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã loại bỏ hơn 70 tay súng, phá hủy 4 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe bán tải trong chiến dịch đẩy lùi cuộc đột kích của "nhóm trinh sát và phá hoại" từ Ukraine.

Ukraine bác bỏ có liên quan đến vụ tấn công.

Cả Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc đều tỏ ra hoài nghi về tính xác thực của các hình ảnh và video mà Moscow công bố. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder nói, Mỹ chỉ cung cấp các xe quân sự này cho Ukraine, mà không cấp cho bất cứ tổ chức bán quân sự nào bên ngoài quân đội Ukraine.

Ông Ryder cũng nhấn mạnh, Mỹ có những quy tắc rất nghiêm ngặt trong việc giám sát bên sử dụng cuối cùng các trang thiết bị quân sự do Washington cung cấp và các đối tác Ukraine đã hợp tác chặt chẽ. Ông cho hay, giới chức Mỹ "thường xuyên liên lạc với Kiev" rằng sự hỗ trợ an ninh của Washington chỉ được sử dụng trong nước để bảo vệ chủ quyền của Ukraine.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết: "Chúng tôi đã thấy một số báo cáo lan truyền trên mạng xã hội và đâu đó rằng vũ khí do Mỹ cung cấp đã được sử dụng trong các cuộc tấn công này (đột kích Belgorod). Hiện tại, chúng tôi nghi ngờ về tính xác thực của những báo cáo trên".

Ông Miller một lần nữa nhấn mạnh quan điểm về viện trợ vũ khí cho Ukraine. "Chúng tôi không khuyến khích hay giúp Ukraine tấn công vào trong lãnh thổ Nga, chúng tôi đã tuyên bố rất rõ điều đó. Mặt khác, chúng tôi cũng nói rõ rằng Ukraine phải quyết định tiến hành cuộc chiến này như thế nào", ông cho hay.

Trong khi còn nhiều bí ẩn về vụ đột kích Belgorod, một số chuyên gia phân tích nhận định, những vụ tập kích tương tự nhằm vào vùng biên giới của Nga có thể làm phân tán sự tập trung của Moscow đối với chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga nhiều lần cảnh báo việc Ukraine có thể sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công vào lãnh thổ của nước này và kịch bản đó nếu xảy ra sẽ kéo theo những hậu quả khó lường.

Theo RT