1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc Ukraine phóng 4 rocket vào khu vực biên giới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức Nga cáo buộc Ukraine phóng 4 quả rocket vào khu vực Belgorod ở biên giới 2 nước.

Nga cáo buộc Ukraine phóng 4 rocket vào khu vực biên giới - 1

Thống đốc vùng Belgorod, Nga Vyacheslav Gladkov (Ảnh: Reuters).

Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết, phòng không Nga ngày 13/3 đã đánh chặn 4 quả rocket mà ông cáo buộc là do Ukraine phóng ra trong vụ tấn công, làm ít nhất một dân thường bị thương.

"Các hệ thống phòng không của chúng tôi đang hoạt động trên không phận Vùng Belgorod. Bốn quả rocket đã bị bắn hạ. Thiệt hại trên thực địa đang được xác định cụ thể. Một phụ nữ đã bị thương, theo thông báo mới nhất. Một đội cứu thương đã được điều động đến hiện trường", ông thông báo trên Telegram.

Theo quan chức này, các mảnh rocket đã làm hỏng 4 ngôi nhà. Quan chức địa phương và lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được huy động. Trong cập nhật gần nhất, ông nói người phụ nữ bị thương ở mức độ trung bình và đang nhận được những sự hỗ trợ y tế cần thiết.

Chưa rõ loại rocket nào đã được sử dụng đến tập kích khu vực. Ukraine chưa bình luận về cáo buộc của quan chức Nga.

Belgorod, khu vực giáp với vùng Kharkov của Ukraine, đã nhiều lần bị tấn công kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hơn một năm trước. Theo Reuters, Kiev hầu như không bao giờ công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong nước Nga và trên lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine.

Tuần trước, Thống đốc Gladkov tuyên bố rằng Nga bắn hạ 3 tên lửa nhằm vào Belgorod. Vụ việc làm ít nhất một người bị thương. 

Cuối năm ngoái, ông Gladkov nói Nga bắt đầu dựng tuyến phòng thủ dọc theo biên giới Ukraine tại vùng này. Theo ông Gladkov, mục đích của tuyến phòng thủ này là nhằm ngăn chặn xung đột tại Ukraine có thể vượt qua phía bên kia biên giới.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine