1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo xung đột toàn diện với NATO

Minh Phương

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, nếu xung đột toàn diện nổ ra giữa Nga và NATO, Moscow sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài triển khai hạt nhân.

Nga cảnh báo xung đột toàn diện với NATO - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Reuters).

RT đưa tin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev ngày 7/2 đã đáp trả trên Telegram việc gần đây một số lãnh đạo phương Tây hối thúc người dân của họ chuẩn bị cho kịch bản xung đột tiềm tàng với Nga.

Ông Medvedev nhấn mạnh, Nga nhiều lần khẳng định không có kế hoạch phát động một cuộc xung đột với NATO hay các nước Liên minh châu Âu (EU) ngay cả khi phương Tây liên tục đề cập đến vấn đề này.

Ông cho rằng câu chuyện này được thiết kế để chuyển sự chú ý của cử tri phương Tây khỏi khoản chi lớn viện trợ cho Ukraine - một nỗ lực mà ông đánh giá rằng nhiều người đã cảm thấy mệt mỏi.

Theo ông, sự mệt mỏi này xuất phát từ mong muốn giúp đỡ "một quốc gia xa lạ với người dân" của các nhà lãnh đạo phương Tây, trong khi "bỏ bê" các vấn đề xã hội trong nước.

Tuy nhiên, ông Medvedev nói, một cuộc xung đột tiềm tàng Nga - NATO sẽ khác hẳn với cuộc xung đột ở Ukraine và sẽ không dựa vào việc sử dụng pháo binh, xe tăng và máy bay không người lái. Ông lưu ý rằng liên minh này có tổng dân số gần một tỷ người và chi tiêu quốc phòng lên tới 1,5 nghìn tỷ USD, khiến liên minh này vượt trội hơn nhiều so với Nga.

"Do sự bất cân xứng về năng lực quân sự, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Phản ứng cũng sẽ không đối xứng. Để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, chúng tôi sẽ sử dụng tên lửa đạn đạo và hành trình có đầu đạn đặc biệt. Đây sẽ là "Ngày tận thế" (với phương Tây), sẽ chấm dứt mọi thứ", ông Medvedev cảnh báo.

Do vậy, ông hối thúc các chính trị gia phương Tây nên nói sự thật với người dân về những hệ quả nếu xung đột với Nga nổ ra.

Giới chức Nga nhiều lần khẳng định họ chưa bao giờ đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng có thể triển khai chúng nếu sự tồn tại của đất nước bị đe dọa. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhấn mạnh, Moscow "không có lợi ích về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự khi xung đột với NATO".

Mặt khác, Nga lưu ý, việc NATO mở rộng hiện diện về gần biên giới Nga đang đặt ra mối đe dọa hiện hữu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm qua cho biết, Nga sẽ tìm cách hạn chế các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của mình liên quan đến sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của NATO gần biên giới.

"Chúng tôi sẽ không để yên việc NATO tăng cường tiềm năng quân sự gần biên giới của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng thủ phù hợp để hạn chế các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia".

Bà chỉ trích kế hoạch tập trận quy mô lớn của NATO vào tháng 3 tới. Cuộc tập trận dự kiến có sự tham gia của hơn 20.000 quân đến từ 14 quốc gia.

Theo RT