Nga cảnh báo "số phận" của tiêm kích F-16 tại Ukraine
(Dân trí) - Tổng thống và Ngoại trưởng Nga đã đưa ra cảnh báo cứng rắn về "số phận" của các máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cấp cho Ukraine.

Các máy bay chiến đấu F-16 của lực lượng không quân Hà Lan (Ảnh: Getty).
"Tất nhiên, sẽ có phản ứng về mặt quân sự - kỹ thuật", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RT hôm 16/6 khi được hỏi về việc các nước phương Tây có khả năng viện trợ máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine.
Ông Lavrov nói thêm rằng Nga đã thể hiện "sự phản đối rất mạnh mẽ" trong khuôn khổ cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến việc các máy bay F-16 chuẩn bị được chuyển giao cho Ukraine có thể mang vũ khí hạt nhân.
"Hiện tại đã có các cuộc trao đổi về máy bay F-16, có thể được trang bị để mang vũ khí hạt nhân. Chúng tôi đã đề cập điều đó một cách công khai", ông Lavrov nhấn mạnh.
Cùng ngày, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Vladimir Putin cũng cảnh báo F-16 sẽ bị phá hủy nếu tham chiến ở Ukraine.
"Nhiều xe tăng đã bị phá hủy, trong đó có những chiếc Leopard. Tiêm kích F-16 cũng sẽ cháy rụi như vậy. Không nghi ngờ gì về điều đó", ông Putin tuyên bố.
"Trong trường hợp Kiev nhận được một số máy bay F-16 và bố trí chúng tại các căn cứ bên ngoài lãnh thổ Ukraine, chúng tôi cần xem xét cách thức và vị trí để tấn công những phương tiện được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu chống lại chúng tôi. Đây là một nguy cơ nghiêm trọng kéo NATO vào cuộc xung đột vũ trang này", ông Putin nhấn mạnh.
Trước đó, Tổng thống Putin cũng cảnh báo các xe tăng Leopard do Đức sản xuất và xe thiết giáp Bradley của Mỹ sẽ bị bắn cháy ở Ukraine.
"Đúng như chúng tôi dự đoán, những chiếc Bradley hay Leopard đều cháy đượm. Đạn nổ bên trong, các mảnh vỡ bay ra theo nhiều hướng", Tổng thống Putin tuyên bố.
Theo Tổng thống Putin, Ukraine đã mất 186 xe tăng và 418 phương tiện bọc thép trong chiến dịch phản công từ đầu tháng này.
Những tháng gần đây, giới chức Ukraine nhiều lần kêu gọi phương Tây viện trợ máy bay chiến đấu F-16 để tăng cường năng lực kiểm soát trên không. Đề nghị này chưa được đáp ứng do Mỹ viện dẫn một số lý do khác nhau như việc vận hành F-16 đòi hỏi thời gian huấn luyện và vấn đề bảo dưỡng cũng phức tạp.
Tuy nhiên, truyền thông Mỹ đưa tin mặc dù Washington vẫn từ chối cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, nhưng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã chuẩn bị cho việc chấp thuận để các đồng minh tái xuất loại máy bay này cho Kiev. Trước đó, Anh và Hà Lan cam kết sẽ xây dựng một "liên minh quốc tế" để giúp Ukraine nhận máy bay chiến đấu F-16.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định việc huấn luyện phi công, và xa hơn là chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine, sẽ không phải là yếu tố thay đổi cục diện xung đột giữa Kiev và Moscow. Trong khi đó, một số quan chức Mỹ cho rằng, việc chuyển các tiêm kích F-16 cho Ukraine là chưa cần thiết vào lúc này, nhấn mạnh để bảo vệ không phận, Kiev cần các vũ khí phòng không mặt đất hơn.











