1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga cảnh báo Mỹ về cuộc đột kích của 1.000 quân Ukraine ở biên giới

Thành Đạt

(Dân trí) - Đại sứ Nga yêu cầu Mỹ dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine sau vụ Kiev đưa quân đột kích biên giới Nga.

Nga cảnh báo Mỹ về cuộc đột kích của 1.000 quân Ukraine ở biên giới - 1

Đại sứ của Nga tại Washington Anatoly Antonov (Ảnh: Tass).

Đại sứ của Nga tại Washington Anatoly Antonov cho rằng, Mỹ phải ngăn chặn dòng vũ khí chảy vào Ukraine sau khi vũ khí do Mỹ cung cấp được sử dụng để tấn công các trường học, bệnh viện và nhà ở tại Nga.

Nhà ngoại giao cấp cao của Nga đã đề cập đến các cuộc tấn công vào dân thường trong nỗ lực xâm nhập của Kiev vào Vùng Kursk của Nga trong tuần này.

Theo thống đốc khu vực, lực lượng Ukraine đã cố tình tấn công các mục tiêu phi quân sự, thậm chí còn bắn trúng một xe cứu thương bằng máy bay không người lái tự sát, khiến tài xế và một nhân viên y tế thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga đã liệt kê các vũ khí do phương Tây viện trợ cho Ukraine trong số những vũ khí bị phá hủy khi đẩy lùi lực lượng Kiev.

Đại sứ Antonov và các quan chức Nga khác mô tả cuộc tập kích của Ukraine vào khu vực biên giới là hành vi "khủng bố", nhấn mạnh rằng, trái ngược với các tuyên bố của phương Tây, hành động của Kiev không thể được biện minh là quyền tự vệ.

"Washington nên ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev và loại bỏ những phần tử tân phát xít trong quân đội Ukraine", ông Antonov nói.

Theo đại sứ Nga, cho đến nay, những phát biểu của các quan chức Mỹ về vụ việc này hoàn toàn "vô nghĩa", vì họ không đồng cảm với thương vong của dân thường do cuộc tấn công của Ukraine gây ra.

"Một lần nữa, các quan chức (Mỹ) không lên tiếng chỉ trích đồng minh của mình hoặc bày tỏ lời chia buồn với các nạn nhân của thảm kịch", ông Antonov nói thêm.

Quân đội Nga ước tính Kiev đã triển khai khoảng 1.000 quân trong nỗ lực xâm nhập vào sáng 6/8 và hứng chịu thương vong khoảng 1/3 số quân trong quá trình giao tranh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi hành động của quân đội Ukraine ở vùng Kursk là "hành động khiêu khích trên quy mô lớn".

"Lực lượng Ukraine tiến hành bắn phá bừa bãi bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa, vào các tòa nhà dân sự, nhà ở, xe cứu thương", ông Putin nói.

Bình luận về vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích "đây là một vụ tấn công khủng bố khác nhắm vào những người dân thường ôn hòa".

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, chính quyền Ukraine tấn công vùng Kursk nhằm thể hiện rằng, lực lượng Kiev vẫn hoạt động trong bối cảnh họ liên tục gặp thất bại ở chiến trường.

Mỹ cũng đã lên tiếng về vụ việc. "Chúng tôi dự định sẽ liên hệ với các đối tác Ukraine để có được góc nhìn đầy đủ hơn về những gì đã xảy ra", người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói.

Ông nhấn mạnh rằng chính sách của Washington về việc Kiev có thể sử dụng vũ khí do Mỹ tài trợ "không thay đổi theo bất kỳ cách nào".

Các quan chức Mỹ cho biết vũ khí được cung cấp cho Ukraine với điều kiện là chúng sẽ không được sử dụng bên ngoài lãnh thổ của Ukraine. Một ngoại lệ đã được Mỹ công bố vào đầu năm nay đối với các khu vực dọc biên giới, trong trường hợp có mối đe dọa từ các cuộc tấn công của Nga.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine