1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo hậu quả thảm khốc sau kế hoạch viện trợ của Mỹ cho Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Điện Kremlin cho biết gói viện trợ quân sự dự kiến của Mỹ cho Ukraine sẽ không làm thay đổi tình hình ở tiền tuyến.

Nga cảnh báo hậu quả thảm khốc sau kế hoạch viện trợ của Mỹ cho Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

"Các lực lượng vũ trang Nga đang cải thiện vị trí của họ ở mặt trận... Số tiền được phân bổ và số vũ khí được cung cấp sẽ không làm thay đổi động lực này", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 22/4.

"Gói viện trợ sẽ dẫn đến những nạn nhân mới ở phía Ukraine. Nhiều người Ukraine sẽ thiệt mạng hơn, Ukraine sẽ chịu tổn thất lớn hơn", ông Peskov nói thêm.

Sau nhiều tháng bế tắc, Hạ viện Mỹ ngày 20/4 đã thông qua viện trợ gần 61 tỷ USD cho Ukraine. Thượng viện Mỹ tuyên bố sẵn sàng bỏ phiếu thông qua dự luật trong vài ngày tới để trình Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Dự luật nêu ra các ưu tiên, bao gồm việc Washington cung cấp tên lửa đạn đạo và hỗ trợ chiến lược dài hạn cho Kiev.

Theo đó, hơn 1/3 gói viện trợ, tương đương 23,2 tỷ USD, dùng để bổ sung vũ khí, hạ tầng, kho bãi; gần 14 tỷ USD cho hoạt động đào tạo, đáp ứng các nhu cầu của quân đội Ukraine. Kiev cũng sẽ nhận được khoảng 10 tỷ USD dưới dạng "các khoản vay có thể miễn hoặc hoãn trả" để hỗ trợ kinh tế và ngân sách Ukraine, trong đó có hỗ trợ cho ngành năng lượng và khôi phục cơ sở hạ tầng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Washington nhanh chóng biến dự luật thành luật và tiến hành chuyển giao vũ khí, đồng thời cho biết vũ khí tầm xa và hệ thống phòng không là những ưu tiên hàng đầu của Kiev.

"Tôi nghĩ sự hỗ trợ này sẽ thực sự tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang Ukraine và chúng tôi sẽ có cơ hội chiến thắng", ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, Nga cho biết ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ sẽ là bên hưởng lợi thực sự từ gói viện trợ này.

"Chúng tôi cũng nhận ra rằng phần lớn số tiền này sẽ vẫn ở Mỹ. Mỹ sẽ trở nên giàu có hơn và sẽ nhận được thêm lợi ích bằng cách cung cấp hỗ trợ cho Ukraine. Đối với (Tổng thống Vladimir) Putin, điều này đã được đoán trước", ông Peskov cho biết.

Giới chức Nga cảnh báo, gói viện trợ của Mỹ sẽ chỉ khiến xung đột kéo dài, khoét sâu thêm các cuộc khủng hoảng trên thế giới.

"Đợt viện trợ quân sự này của Mỹ không thể cứu nổi Ukraine. Hơn nữa, quyết định của Washington sẽ chỉ kéo dài chiến sự và làm tăng thêm số nạn nhân của cuộc xung đột", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố sự hỗ trợ quân sự của Mỹ, Anh và Pháp cho Ukraine đã đẩy thế giới đến bờ vực xung đột trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân.

"Phương Tây đang bấp bênh một cách nguy hiểm trên bờ vực của một cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân, gây ra nhiều hậu quả thảm khốc", ông Lavrov phát biểu tại một hội nghị ở Moscow về không phổ biến vũ khí hạt nhân hôm 22/4.

"Điều đặc biệt đáng lo ngại là thực tế rằng chính "bộ ba" các quốc gia hạt nhân phương Tây nằm trong số những nhà tài trợ chính cho chính quyền Kiev, những nước khởi xướng các bước đi khiêu khích khác nhau. Chúng tôi nhận thấy những rủi ro chiến lược nghiêm trọng trong việc này, dẫn đến sự gia tăng mức độ nguy hiểm hạt nhân", ông Lavrov nói thêm.

Theo Financial Times, một số binh sĩ Ukraine cho biết họ hy vọng gói viện trợ mới của Mỹ sẽ cải thiện tình hình, mặc dù một quan chức cấp cao của Ukraine thừa nhận điều đó "sẽ giúp làm chậm, nhưng không ngăn chặn được bước tiến của Nga".

Theo Reuters, RT