1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo hàng hải, điều khinh hạm tên lửa tới vùng biển phía Bắc

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Hải quân Nga đã phát cảnh báo hàng hải tại 2 vùng biển ở phía Bắc nước này. Đây là động thái cho thấy Moscow có thể chuẩn bị một cuộc phóng thử tên lửa.

Nga cảnh báo hàng hải, điều khinh hạm tên lửa tới vùng biển phía Bắc - 1

Khinh hạm tên lửa Nga bắn thử tên lửa siêu thanh Zicron (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Trang Eurasian Times hôm 18/4 đưa tin Nga đã phát một cảnh báo hàng hải (NAVWARN) kéo dài 10 ngày, từ 20-29/4, tại khu vực biển Barens và vùng biển Đông Siberia ở phía Bắc nước này. Hai vùng biển này cách nhau khoảng 3.500km, đồng nghĩa với việc Moscow nhiều khả năng sẽ tiến hành một cuộc thử tên lửa hành trình siêu thanh Zicron trong thời gian tới.

Theo Tiến sĩ Marco Longbroek, một chuyên gia về ảnh vệ tinh, khoảng cách giữa 2 vùng biển được phát cảnh báo hàng hải là quá ngắn để tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm.

Bên cạnh đó, vào cuối tháng 3, khinh hạm Đô đốc Gorshkov với khả năng phóng tên lửa siêu thanh Zicron đã vượt qua Eo biển Anh và tiến về khu vực biển phía Bắc nước Nga. Điều này càng củng cố cho nhận định về việc một vụ thử tên lửa siêu thanh sắp được Moscow tiến hành.

Trước đó, một số nguồn tin cho biết Nga sẽ phóng thử tên lửa Zicron trong cuộc tập trận với Nam Phi và Trung Quốc hồi tháng 2. Tuy nhiên, vụ phóng thử này đã không xảy ra.

Vào cuối tháng 12/2022, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã hoàn tất các bước thử nghiệm cuối cùng để đưa khinh hạm Đô đốc Gorshkov vào trực chiến. Đến đầu tháng 1, khinh hạm mang tên lửa Zicron này đã tiến hành một chuyến hải trình viễn dương tới các vùng biển thuộc Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.

Đến tháng 2/2023, khinh hạm này đã tham gia vào cuộc tập trận hải quân chung với Nam Phi và Trung Quốc tại khu vực thành phố cảng ở Vịnh Durban và Richards của Nam Phi. Theo quân đội Nam Phi, mục tiêu của cuộc tập trận này là "tăng cường khả năng hợp tác của Hải quân Nam Phi, Nga và Trung Quốc".

Về tên lửa siêu thanh Zicron, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả tên lửa này như là một phần của hệ thống vũ khí tiên tiến thế hệ mới của quân đội Nga và có thể được sử dụng trong cả mục đích tấn công cũng như phòng thủ. Với tốc độ bay có thể đạt đến mức nhanh gấp 7 lần tốc độ âm thanh (khoảng 8.643 km/h), tên lửa này được xem là "không thể cản phá", ngay cả với những hệ thống phòng không hiện đại nhất trên thế giới.

Vào tháng 5/2022, Nga đã bắn thử thành công một tên lửa loại này tại khu vực biển Barents. Tên lửa này sau đó đã bắn trúng mục tiêu được đặt tại biển Bạch Hải.

Thời gian gần đây, Hải quân Nga liên tục có những động thái nhằm kiểm tra năng lực tác chiến. Hôm 14/4, toàn bộ Hạm đội Thái Bình Dương của nước này đã được báo động và đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, đây là động thái nhằm kiểm tra năng lực sẵn sàng tác chiến của các lực lượng thuộc hạm đội này.

Theo Eurasian Times