1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo Ba Lan không di chuyển tượng đài Thế chiến 2

(Dân trí) - Chính phủ Nga tuyên bố sẽ Ba Lan sẽ nhận lệnh trừng phạt nếu phá bỏ những di tích tôn vinh chiến thắng của Liên Xô trong Thế chiến 2.


Xe tăng T-34 của Liên Xô (Ảnh: AFP)

Xe tăng T-34 của Liên Xô (Ảnh: AFP)

Tháng trước, Ba Lan đã cập nhật bộ luật mới về “phi cộng sản hóa”, bao gồm lệnh cấm các tượng đài tuyên truyền của Liên Xô.

Phản ứng với quyết định trên, theo báo Russian daily Izvestia, các quan chức Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo sẽ trừng phạt Ba Lan nếu Warszawa di chuyển những tượng đài này. Nga có thể từ chối visa cho quan chức Ba Lan hoặc giảm thiểu quan hệ thương mại song phương 2 nước.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cũng bày tỏ sự bất bình với việc Ba Lan định đẩy Nga ra khỏi dự án quốc tế xây dựng bảo tàng ở Sobibor, nơi từng có trại thảm sát khét tiếng của Phát xít Đức. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đã được mời tham gia dự án vào năm 2013, nhưng trong tháng qua, Ba Lan tuyên bố chỉ muốn giữ nhóm 4 quốc gia bao gồm Ba Lan, Israel, Hà Lan và Slovakia. Bộ đã cáo buộc Ba Lan hạ thấp vai trò của Liên Xô trong việc giải phóng Ba Lan khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã.

Gần đây, Nga đã chỉ trích luật "phi cộng sản hóa" của Ba Lan là hành động khiêu khích và cảnh báo về những hậu quả Ba Lan.

“Liên Xô đã phải hy sinh rất lớn cho sự độc lập của Ba Lan. 600.000 binh sĩ và sĩ quan đã hy sinh, hàng trăm nghìn tù nhân chiến tranh Liên Xô đã chết trong trại tập trung của Phát xít Đức. Tất cả họ đều đang nằm trên đất Ba Lan”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Quan hệ Ba Lan - Nga xấu đi từ năm 2010 khi máy bay chở các quan chức Ba Lan bị rơi trong sương mù dày đặc tại Smolensk ở phía Tây Nga. Trong số những người thiệt mạng có cố Tổng thống Lech Kaczynski.

Dù nguyên nhân của vụ việc được xác định là lỗi của phi công, tuy nhiên một số quan chức Ba Lan đã nghi ngờ trung tâm điều khiển không lưu Nga đã cố ý cung cấp thông tin nhầm lẫn cho phi hành đoàn.

Đức Hoàng

Theo BBC