1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Ba Lan “ngó lơ” cái bắt tay của ông Trump

(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Ba Lan Agata Kornhauser-Duda đã tiến đến bắt tay Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, thay vì Tổng thống Donald Trump, mặc dù ông chủ Nhà Trắng đã đưa sẵn tay để chờ đón phu nhân lãnh đạo nước chủ nhà trong chuyến thăm Ba Lan ngày 6/7.

Đệ nhất phu nhân Ba Lan Agata Kornhauser-Duda (áo hồng) lướt qua Tổng thống Donald Trump và tiến tới bắt tay Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump (Ảnh: ABC)
Đệ nhất phu nhân Ba Lan Agata Kornhauser-Duda (áo hồng) lướt qua Tổng thống Donald Trump và tiến tới bắt tay Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump (Ảnh: ABC)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump ngày 6/7 đã có chuyến thăm chính thức tới Ba Lan và tham dự nhiều sự kiện, trong đó ông chủ Nhà Trắng đã có bài phát biểu tại quảng trường Krasinski ở thủ đô Warsaw.

Trước khi ông Trump bắt đầu bài phát biểu, Đệ nhất phu nhân Ba Lan Agata Kornhauser-Duda đã tới bắt tay Tổng thống Trump và phu nhân Melania. Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ đã xảy ra khi cái bắt tay của nhà lãnh đạo Mỹ dường như bị “ngó lơ”.

Mặc dù Tổng thống Trump đã chìa tay sẵn để chờ đón cái bắt tay của Đệ nhất phu nhân Ba Lan, song bà Kornhauser-Duda lại đi lướt qua ông chủ Nhà Trắng, tiến về phía Đệ nhất phu nhân Melania để bắt tay. Hành động của bà Kornhauser-Duda đã nhanh chóng lọt vào ống kính của các phóng viên.

Theo ABC News, Tổng thống Trump dường như có một chút bất ngờ sau hành động “lạ” của Đệ nhất phu nhân Ba Lan mặc dù bà Kornhauser-Duda sau đó cũng quay lại bắt tay nhà lãnh đạo Mỹ.

Sau khi vụ việc xảy ra và được đưa tin trên báo chí, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã lên tiếng trên mạng xã hội Twitter và sử dụng chính câu nói của ông Trump về “truyền thông bịa đặt”.

“Trái ngược với một số thông tin gây sửng sốt, vợ tôi đã bắt tay với cả ông Trump và bà Trump sau chuyến thăm tuyệt vời. Hãy đấu tranh chống lại thông tin bịa đặt”, Tổng thống Duda viết.

Ba Lan là điểm dừng chân đầu tiên của Tổng thống Trump trong chuyến công du nước ngoài thứ 2 của ông từ sau khi nhậm chức. Rời Ba Lan, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tới Hamburg, Đức để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 trong 2 ngày 7-8/7.

Thành Đạt

Tổng hợp