1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga biên chế tàu ngầm hạt nhân

Minh Phương

(Dân trí) - Nga đưa thêm 3 tàu chiến vào biên chế, trong đó có tàu ngầm hạt nhân lớp Borei.

Nga biên chế tàu ngầm hạt nhân - 1

Một tàu ngầm hạt nhân lớp Borei của Nga (Ảnh: TASS)

Hải quân Nga ngày 29/12 thông báo đưa thêm 3 tàu chiến vào biên chế. Tàu ngầm hạt nhân Generalissimus Suvorov lớp Borei là tàu lớn nhất và mạnh nhất trong số 3 con tàu.

Tàu ngầm lớp Borei vốn được coi là xương sống trong lực lượng răn đe hạt nhân trên biển của Nga. Tàu Generalissimus Suvorov dự kiến sẽ gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.

Đây là tàu ngầm lớp Borei thứ 6 được đưa vào biên chế Hải quân Nga, trong khi chiếc thứ 7 có tên gọi Aleksandr Đại đế đã được hạ thủy để chuẩn bị cho chuyến đi biển thử nghiệm đầu tiên vào tháng 6 tới.

Ngoài tàu ngầm lớp Borei, 2 tàu khác được Hải quân Nga đưa vào biên chế hôm 29/12 còn có tàu hộ vệ tên lửa Grom lớp Buyan M và tàu dò mìn Anatoly Shlemov. Chúng lần lượt gia nhập Hạm đội Baltic và Hạm đội Thái Bình Dương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, việc biên chế các tàu chiến này là một cột mốc quan trọng đối với Hải quân Nga. Ông cho biết, Nga đang chế tạo thêm 4 tàu ngầm lớp Borei để "đảm bảo an ninh cho nước Nga trong nhiều thập niên tới".

Borei là lớp tàu ngầm đầu tiên do Nga chế tạo kể từ sau khi Liên Xô tan rã.

Các tàu ngầm thuộc lớp Borei ngày càng được nâng cấp về sức mạnh và trang bị tối tân hơn. Tàu ngầm mang tên lửa chiến lược thuộc Dự án 995A được báo cáo tạo ra ít tiếng ồn khi hoạt động, có tính cơ động cao, cải tiến về hệ thống kiểm soát vũ khí và độ sâu khi lặn. Những con tàu này cũng dễ dàng qua mắt hệ thống trinh sát thủy âm hơn so với các tàu ngầm đời đầu.

Vũ khí chính của các tàu ngầm là 16 tên lửa đạn đạo Bulava - phiên bản phóng trên biển của tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M sử dụng nhiên liệu rắn 3 tầng đẩy, có tầm bắn hơn 8.300 km. Theo Diplomat, mỗi tên lửa có thể được trang bị từ 6 đến 10 đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ từ 100 đến 150 kiloton, hoặc được gắn từ 10 đến 40 đầu đạn "nhử mồi". Riêng các tàu ngầm thuộc Dự án 995A được trang bị các ống phóng ngư lôi 533mm.

Theo RT