1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga bẻ gẫy 5 mũi tấn công mới vào Kursk, Ukraine mất hơn 18.000 quân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga tuyên bố đã chặn các cuộc phản công cũng như nỗ lực của Ukraine nhằm mở mũi đột kích mới vào vùng Kursk ở biên giới 2 nước.

Nga bẻ gẫy 5 mũi tấn công mới vào Kursk, Ukraine mất hơn 18.000 quân - 1

Nga phản công trong khi Ukraine tìm cách duy trì quyền kiểm soát ở Kursk (Ảnh minh họa: Getty).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/9 tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã mất hơn 370 binh sĩ ở khu vực Kursk trong 24 giờ qua.

"Trong ngày qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 370 binh sĩ, 8 xe bọc thép, bao gồm 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley do Mỹ sản xuất và 5 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 2 hệ thống pháo binh và 8 xe cơ giới", tuyên bố viết.

Theo phía Moscow, Kiev đã mất hơn 18.000 binh sĩ kể từ khi tấn công vào Kursk vào đầu tháng trước.

"Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk, Ukraine đã mất hơn 18.130 quân, 132 xe tăng, 97 xe bọc thép chở quân, 64 xe chiến đấu bộ binh, 842 xe chiến đấu bọc thép, 541 xe cơ giới và 145 khẩu pháo", tuyên bố nêu rõ.

"Kiev cũng mất 8 bệ phóng tên lửa, 31 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, bao gồm 8 tổ hợp HIMAS và 6 bệ phóng pháo phản lực do Mỹ chế tạo, 37 hệ thống tác chiến điện tử, cũng như 5 xe vận tải - nạp đạn, 9 radar phản pháo, 2 radar phòng không và 18 thiết bị kỹ thuật, bao gồm 11 xe công binh chiến đấu, một xe rà phá mìn UR-77 và một xe bảo dưỡng và phục hồi bọc thép", Bộ Quốc phòng Nga cho biết chi tiết.

Trong thông báo hôm nay, Nga cho hay đã đẩy lùi 5 nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm đột kích vào các khu vực khác ở Kursk trong ngày qua.

"Lực lượng Nga, được hỗ trợ bởi máy bay và pháo binh, đã đẩy lùi 5 nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm tấn công qua biên giới Nga hướng tới các khu định cư Novy Put và Medvezhye. Hơn 60 binh sĩ đối phương đã thiệt mạng hoặc bị thương; hai xe chiến đấu bọc thép và hai xe cơ giới đã bị phá hủy", tuyên bố cho biết.

Nga đồng thời tuyên bố điều động máy bay tấn công các mục tiêu Ukraine ở 19 khu định cư tại Kursk và 17 khu vực ở Sumy trên lãnh thổ Ukraine nằm giáp Kursk.

Nga thông báo đã ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine vào Lyubimovka và bẻ gẫy 5 mũi phản công của Kiev gần Kremyanoye, Kamyshevka and Cherkasskoye-Porechnoye.

Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga từ ngày 6/8 và nhanh chóng kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ tại đây. Tuy nhiên, đà tiến công chững lại sau khi Nga đưa viện binh tới và bắt đầu phản công.

Ông Nick Reynolds, nhà nghiên cứu về chiến tranh trên bộ tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia có trụ sở tại Anh cho rằng, Kiev hy vọng sẽ giữ Kursk làm quân bài thương lượng, gây sức ép buộc Nga đàm phán, và cũng nhằm nâng cao tinh thần của quân đội Ukraine.

Theo các nhà quan sát, Ukraine đang theo đuổi chiến lược tấn công vào các kho vũ khí lớn bên trong lãnh thổ Nga nhằm chi phối cuộc phản công của Moscow ở Kursk cũng như chiến dịch tấn công ở miền Đông Ukraine.

Ngoài ra, Kiev tiếp tục hối thúc đồng minh phương Tây bật đèn xanh cho phép quân đội Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tuy vậy, phương Tây vẫn khá dè dặt với đề nghị này.

Theo Tass