1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bác tin lập các căn cứ hải quân mới ở nước ngoài

(Dân trí) - Bộ quốc phòng Nga đã bác bỏ các thông tin nói rằng Mátxcơva đang lên kế hoạch thiết lập các căn cứ hải quân mới ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991.

 
Các tàu của hải quân Nga. (Ảnh minh hoạ)
Các tàu của hải quân Nga. (Ảnh minh hoạ)

Trước đó, một hãng thông tấn Nga dẫn lời Tư lệnh Hải quân Nga, Phó đô đốc Viktor Chirkov cho biết Cuba, Vietnam và Seychelles đang được cân nhắc là các địa điểm có khả năng.

Trong những năm gần đây, Mátxcơva đã mở rộng các hoạt động của hải quân ra nước ngoài, trong đó có việc tham gia vào chiến dịch chống cướp biển quốc tế gần Somalia.

“Sự thật là chúng tôi đang tiếp tục việc cung cấp cho hải quân các căn cứ mới bên ngoài Liên bang Nga”, hãng tin Ria Novosti dẫn lời ông Chirkov trong một cuộc phỏng vấn.

Theo Ria, ông Chirkov nói thêm rằng Mátxcơva đang bàn “tới vấn đề thiết lập các địa điểm cho hỗ trợ vật chất và kỹ thuật tại Cuba, quần đảo Seychelles và Việt Nam”.

Tuy nhiên, Bộ quốc phòng sau đó khẳng định Phó đô đốc Viktor Chirkov chưa từng đưa ra những bình luận như vậy và vấn đề đó không được thảo luận trong cuộc phỏng vấn.

“Các vấn đề liên quan liên quan tới quan hệ quốc tế không thuộc trách nhiệm của tư lệnh Hải quân Nga”, Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web.

Việc thiếu kinh phí sau sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991 đã khiến Nga đóng cửa một loạt các căn cứ ở nước ngoài.

Nga đã đóng cửa một căn cứ ở Việt Nam hồi năm 2002 và hiện chỉ có các căn cứ tại Ukraine và Syria. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết phục hồi sức mạnh quân sự của nước này.

Các căn cứ quân sự ở nước ngoài còn lại của Nga hiện đang đặt tại Sevastopol (Ukraine), nơi có Hạm đội biển Đen, cũng như một căn cứu hỗ trợ hậu cần nhỏ ở cảng Tartus tại Syria.

An Bình
Theo BBC