1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

New Zealand hối thúc LHQ hành động phá bế tắc hòa bình Trung Đông

(Dân trí) - Trong bản thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do New Zealand, một nước thành viên, phụ trách soạn thảo, New Zealand đã kêu họi Liên hợp quốc hành động thiết thực để phá vỡ tình hình bế tắc trong tiến trình hòa bình tại Trung Đông.

 

Một người dân Palestine phản đối trong vụ đụng độ với cảnh sát Israel tại thị trấn Al-Ram, bờ Tây hôm 22/10 (Ảnh: Google)
Một người dân Palestine phản đối trong vụ đụng độ với cảnh sát Israel tại thị trấn Al-Ram, bờ Tây hôm 22/10 (Ảnh: Google)

Cụ thể, theo bản thảo nghị quyết dài 2 trang, New Zealand đã thúc giục Liên hợp quốc kêu gọi Israel ngừng xây dựng các khu định cư tại các vùng lãnh thổ tại dải Gaza, bờ Tây và miền Đông Jerusalem mà Israel chiếm đóng từ năm 1967, trong khi hối thúc Palestine hạn chế kiện tụng Israel lên Tòa án hình sự quốc tế.

New Zealand cũng kêu gọi Israel-Palestine tránh có các hành động khiêu khích và không chấp vấn về sự nhất quán hay các cam kết mà một trong hai phía cũng như lãnh đao các nước này đã đưa ra trước đó.

Bản thảo trên đã được chuyển tới 15 nước thành viên HĐBA, Israel, Palestine và một số nước khác trong khu vực. Đại sứ New Zealand tại LHQ Gerard van Bohemen phát biểu với báo giới rằng mục tiêu chính là nhằm thúc giục HĐBA đạt được một tiếng nói thống nhất giữa các bên cho tiến trình hòa bình Trung Đông.

“Tình hình đã xấu đi nghiêm trọng tại khu vực kể trên và chúng tôi vẫn chưa thấy có gì cải thiện đối với tiến trình hòa bình và HĐBA chưa có cam kết hành động nào. Chúng ta phải tìm điểm khởi đầu và đó là cách chúng ta cần làm”, đại sứ van Bohemen cho biết.

Nhìn chung, HĐBA đã bế tắc trong việc giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine mà lý do chính, theo các quan chức ngoại giao Liên hợp quốc, là Mỹ vẫn kiên quyết bảo vệ đồng minh thân cận của mình là Israel. Bản nghị quyết HĐBA gần đây nhất được thông qua vào năm 2009.

Đại sứ van Bohemen nhấn mạnh: “Không phải là New Zealand đang cố thể hiện sự vai trò lãnh đạo cho tiến trình hòa bình Trung Đông. Với tư cách là nước thành viên HĐBA, New Zealand nhận thấy HĐBA đã không thể làm gì cho mặt trận này trong một thời gian dài. Nhưng ít nhất chúng tôi cần phải cố”.

Người dân Palestine đang cố gắng nỗ lực xây dựng một nhà nước tại dải Gaza, bờ Tây và miền Đông Jerusalem, nơi đây vốn bị Israel chiếm đóng từ năm 1967. Liên hợp quốc xem các khu định cư do Israel xây dựng tại khu vực trên là bất hợp pháp, theo luật pháp quốc tế.

Đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian hòa giải đã đổ vỡ vào năm ngoái. Bản dự thảo cũng nêu rõ đàm phán hòa bình bị rơi vào bế tắc là không thể chấp nhận được và kêu gọi tất cả các bên thực hiện những bước đi cần thiết để xây dựng lòng tin…và chuẩn bị quay lại tiến trình đàm phán.

Do tình hình bế tắc, chính quyền Palestine trước đó vào tháng 4 năm nay đã kêu gọi Tòa án hình sự quốc tế La Hay đứng ra giải quyết nhưng bước đi này đã bị Israel phản đối.

Bạo lực lại bùng phát trở lại vào tháng vừa qua, lý do một phần do người Palestine đã giận dữ khi chứng kiên người Do thái bành trướng sang tòa thánh đường al-Aqsa tại Jerusalem vì người Do thái cho rằng chỗ này là vị trí trước kia của 2 ngôi đền của họ.

Bản dự thảo cũng yêu cầu hai bên Israel-Palestine có những bước đi cần thiết để chấm dứt bạo lực, tránh kích động và bảo vệ thường dân.

Vũ Duy

 

New Zealand hối thúc LHQ hành động phá bế tắc hòa bình Trung Đông - 2