1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Nepal: Động đất mạnh nhất trong 80 năm, hơn 1.100 người đã chết

(Dân trí) - Nhiều công trình lịch sử bị phá hủy, cảnh đổ nát được ghi nhận ở khắp khu vực từ thủ đô Kathmandu tới thành phố Pokhara của Nepal, sau khi một trận động đất mạnh 7,9 độ richter xảy ra tại đây. Theo thông tin mới nhất, ít nhất 1.130 người đã chết, hơn 1.700 người bị thương.

- Trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra giữa trưa ngày 25/4
- Vùng tâm chấn nằm giữa thủ đô Kathmandu và thành phố Pokhara
- Ít nhất 970 người đã thiệt mạng và 1.700 người bị thương
- Con số thương vong được dự báo còn tăng cao
- Nhiều công trình lịch sử tại Nepal đã bị phá hủy
 
Một nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát (Ảnh:
Một nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát (Ảnh:
Một nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát (Ảnh: EPA)
 
23h45 Hãng thông tấn Itar-Tass của Nga dẫn lời một người phát ngôn cảnh sát Nepal cho hay số người chết đã lên tới 1.500 người, tính tới 16h28 phút GMT, ngày 25/4.
 
23h40 Trước đó chỉ 25 phút, hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Kamal Singh Bam cho biết, 1.170 người đã thiệt mạng. Thương vong được nhận định sẽ còn tăng mạnh.
 
23h Người phát ngôn Bộ quốc phòng Ấn Độ thì xác nhận một máy bay vận tải mang theo các nhân viên cứu hộ đã tới thủ đô Nepal.
 
"Nhân viên cứu hộ và vận dụng cứu trợ đã tới Kathmandu. Thêm hai máy bay nữa với 259 nhân viên cứu hộ, chó nghiệp vụ và hơn 40 tấn hàng cứu trợ đã cất cánh tới Kathmandu. Hai trực thăng quân sự của Ấn Độ đã phải trở lại căn cứ do thời tiết xấu", người phát ngôn nói.
 
Hình ảnh người chết nằm la liệt được kênh
Hình ảnh người chết nằm la liệt được kênh Asian News International đăng tải
 
22h36 Tính tới 22h30 phút giờ Việt Nam, cảnh sát Nepal cho biết 1130 người đã thiệt mạng, trong đó có ít nhất 634 người tại thung lũng Kathmandu và ít nhất 300 người nữa tại thủ đô.

Trên đỉnh núi Everest, thi thể 18 người leo núi đã được tìm thấy.

22h30 Trong khi đó, tại nước láng giềng Ấn Độ, 36 người cũng thiệt mạng vì động đất, 12 người khác thiệt mạng ở khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal, 4 người chết tại Bangladesh và 6 người tại Tây Tạng.
 
Một tuyến đường tại Kathmandu, Nepal bị động đất xé toác (Ảnh: ANI)
Một tuyến đường tại Kathmandu, Nepal bị động đất xé toác (Ảnh: ANI)
 
22h15 Theo AFP, Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ đang cử một đội hỗ trợ tới Nepal và cho phép chi 1 triệu USD để hỗ trợ khẩn cấp.
 
22h Theo hãng tin AP, tại Ấn Độ 20 người cũng đã thiệt mạng vì trận động đất này. Con số thương vong tại khu vực Tây Tạng và Bangladesh lần lượt là 6 và 2 người. Trên khu vực biên giới Nepal – Trung Quốc, 2 người Trung Quốc cũng đã thiệt mạng.
 
Hầu hết các ngôi nhà tại thủ đô Nepal đều bị động đất làm hư hại (Ảnh: ANI)
Hầu hết các ngôi nhà tại thủ đô Nepal đều bị động đất làm hư hại (Ảnh: ANI)
 
***
 
Tháp Dharahara nổi tiếng tại thủ đô Kathmandu trước và sau động đất (Ảnh:
Tháp Dharahara nổi tiếng tại thủ đô Kathmandu trước và sau động đất (Ảnh: EPA)

Khoảng một giờ sau trận động đất, một dư chấn lên tới 6,6 độ richter đã được ghi nhận, trong khi những dư chấn nhỏ hơn xuất hiện trong nhiều giờ sau đó khắp khu vực.

Người dân địa phương đã tháo chạy ra khỏi nhà cũng như các tòa chung cư trong hoảng loạn. Các bức tường đổ sập, cây cối ngả nghiêng, còn đường dây điện bị đốn hạ, trong khi nhiều vết nứt lớn xuất hiện trên mặt đường cũng như các bức tường.

“Làng tôi hầu như đã bị xóa sổ. Hầu hết các ngôi nhà hoặc bị lở đất chôn vùi hoặc bị rung chấn phá hủy”, Vim Tamang, một cư dân làng Manglung gần tâm chấn thuật lại. Ông cho biết một nửa dân làng hoặc đang mất tích hoặc đã thiệt mạng. “Cả làng đang tập trung ở một khu đất trống. Chúng tôi không biết phải làm gì. Tất cả đều cảm thấy bất lực”.
 
Cảnh tượng đổ nát sau động đất (Ảnh:
Cảnh tượng đổ nát sau động đất (Ảnh: AP)

Trong vòng vài giờ sau trận động đất, các bệnh viện đều chật cứng nạn nhân. Nhiều người được đưa tới bệnh viện chính tại trung tâm thủ đô Kathmandu. Trong số này có Pushpa Das, một người lao động đã chạy ra khỏi nhà khi thấy mặt đất rung chuyển, nhưng vẫn bị tường đổ trúng người và bị thương ở cánh tay.

“Cảnh tượng rất đáng sợ. Mặt đất di chuyển…Tôi đang chờ được điều trị nhưng các nhân viên bệnh viện hiện bàng hoàng bởi số bệnh nhân”, ông Das nói.

Sân bay quốc tế tại Kathmandu đã buộc phải đóng cửa sau động đất.

Ang Tshering, một người hướng dẫn leo núi giàu kinh nghiệm cho biết, một trận lở tuyết đã xảy ra ở đỉnh Everest sau động đất, còn các quan chức chính phủ cho biết có ít nhất 30 người đã bị thương.

Trước đó, theo cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất có cường độ 7,9 độ richter và có tâm chấn tại khu vực giữa thủ đô Kathmandu và thành phố lớn thứ hai là Pokhara.

Độ sâu của tâm chấn chỉ ở mức 2km, khiến sức tàn phá là vô cùng lớn.

Rung chấn được ghi nhận khắp một vùng rộng lớn, trong đó đã có trường hợp tử vong được ghi nhận cả tại các nước láng giềng là Ấn Độ và Bangladesh.
 
Tâm chấn của động đất nằm tại khu vực giữa thủ đô Kathmandu và thành phố Pokhara (Đồ họa:
Tâm chấn của động đất nằm tại khu vực giữa thủ đô Kathmandu và thành phố Pokhara (Đồ họa: BBC)

Chính phủ Nepal đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Bộ trưởng Thông tin Nepal Minendra Rijal cho biết đã có “tàn phá khủng khiếp” tại vùng tâm chấn

“Chúng tôi cần mọi hình thức hỗ trợ từ các cơ quan quốc tế, những người có nhiều kiến thức và phương tiện hơn để ứng phó với tình hình khẩn cấp chúng tôi đang đối mặt”, ông Rijal nói. 

Thanh Tùng
Theo BBC