1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO tiêu diệt các phần tử bắn hạ trực thăng chở 38 người

(Dân trí) - Một cuộc không kích của NATO đã tiêu diệt các phần tử Taliban từng bắn hạ trực thăng Chinook của Mỹ hồi tuần trước và làm tổng cộng 38 người thiệt mạng.

 
NATO tiêu diệt các phần tử bắn hạ trực thăng chở 38 người - 1
Một trực thăng UH-47 Chinook và các binh sĩ Mỹ tại tỉnh Khost của Afghanistan.

Tướng John Allen, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Afghanistan, cho hay những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công đã bị tiêu diệt bởi một chiến đấu cơ F-16.

Phát biểu trước báo giới tại Lầu Năm Góc ngày 10/8, Tướng Allen cho biết sau vụ tai nạn trực thăng, các lực lượng quốc tế đã truy lùng các tay súng Taliban và tiêu diệt chúng.

Các lực lượng Mỹ sau đó đã xác định nơi ẩn náu của các phần tử nổi dậy và điều một máy bay F-16 để tiến hành một cuộc không kích hôm thứ Hai.

Theo NATO, cuộc không kích đã tiêu diệt một thủ lĩnh Taliban, Mullah Mohibullah, và hàng chục tay súng từng khai hỏa về phía trực thăng quân sự Mỹ hôm thứ 7 tuần trước.

Taliban đã nhận trách nhiệm bắn rơi chiếc trực thăng, mặc dù NATO không xác nhận rõ ràng thông tin này.

Nhiều trong số những người thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng là các thành viên của đội lính Hải kích SEALS, đơn vị từng tham gia cuộc đột kích tiêu diệt Osama bin Laden hồi tháng 5 tại Pakistan. Những người thiệt mạng còn có các đặc công Afghanistan và 1 thông dịch viên dân sự người địa phương.

Mỹ đang phụ thuộc nhiều hơn vào các lực lượng đặc nhiệm trong cuộc chiến tại Afghanistan, tiến hành các cuộc không kích vào ban đêm chống lại các thủ lĩnh nổi dậy và thực hiện các chiến dịch giám sát.

Hiện có khoảng 140.000 binh sĩ nước ngoài tại Afghanistan - 100.000 trong số đó là binh sĩ Mỹ - chiến đấu với Taliban và huấn luyện các binh sĩ địa phương để đảm nhận quyền kiểm soát an ninh.

Ninh Nhi
Theo BBC