1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO, Mỹ lo ngại về việc Nga tăng cường quân sự tại Syria

(Dân trí) - Mỹ và NATO đang quan ngại trước các báo cáo về việc Nga đang tăng cường quân sự tại Syria, báo chí phương Tây trích dẫn lời lãnh đạo NATO cho biết ngày 9/9.

 

syria-russia-1441847208146
Nga tăng cường hiện diện quân sự tại Syria (ảnh: ÀFP)

Tư lệnh NATO Jens Stoltenberg cho biết nếu các báo cáo được xác nhận thì việc Nga tăng cường sự hiện diện quân sự sẽ không giúp giải quyết xung đột tại quốc gia Ả-rập này.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc điện đàm 9/9 cũng bày tỏ sự quan ngại của Mỹ với người đồng cấp Nga, ông Sergei Lavrov.

Nga là nước đồng minh hậu thuẫn Syria trong cuộc nội chiến kéo dài 4 năm qua. Nga đã cử các chuyên gia quân sự tới Syria, nhưng khẳng định chỉ có vậy.

Giới chức Mỹ giấu tên tiết lộ Nga đã phái thêm 2 máy bay và 2 xe tăng tới căn cứ quân sự của nước này tới thành phố duyên hải Tartus, Syria trong vài ngày qua. Một số lính hải quân cũng được triển khai tới căn cứ trên.

Ngay lập tức, ngày 9/9 người phát ngôn Kremlin bác bỏ cáo buộc trên và nói rằng Nga chỉ cung cấp thêm vũ khí và lực lượng đặc nhiệm tới Syria cho nhiệm vụ dài hạn.

Trong khi đó, một số quan chức Li-băng giấu tên tiết lộ lính Nga đã tham chiến tại Syria. Bộ trưởng ngoại giao Đức và Pháp đều phản đối việc Nga tăng cường quân sự tại quốc gia vùng Vịnh.

Nga và Mỹ bất đồng sâu sắc về vấn đề Syria. Nga muốn hậu thuẫn cho chính phủ Syria, còn Mỹ muốn lật đổ chính phủ của Tổng thống Assad vì cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2011, khiến 240.000 dân thường thiệt mạng.

Vũ Duy

Theo BBC

 

dan-tri-banner-1441845399650