1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO lo ngại khi Trung Quốc - Nga bắt tay nhau ở Bắc Cực

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức NATO bày tỏ mối lo ngại khi Nga và Trung Quốc gia tăng hợp tác ở Bắc Cực trong thời gian qua.

NATO lo ngại khi Trung Quốc - Nga bắt tay nhau ở Bắc Cực - 1

Chủ tịch ủy ban quân sự của NATO Rob Bauer (Ảnh: Reuters).

Bloomberg đưa tin, Rob Bauer, Chủ tịch ủy ban quân sự của NATO, nói rằng liên minh này đang ngày càng lo ngại về hoạt động vận chuyển hàng hải của Trung Quốc trên tuyến đường Biển Bắc của Nga.

Ông cảnh báo động thái này có thể là tiền đề cho sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Bắc Cực.

"Chúng tôi biết có các nhà khoa học quân sự trên những con tàu này. Trung Quốc chưa nói rằng họ đến Bắc Cực không phải vì mục đích quân sự", ông Bauer nói. 

NATO lo ngại về các mục đích của Trung Quốc do mối quan hệ ngày càng chặt chẽ của nước này với Nga, bao gồm cả hợp tác về năng lượng và vận tải đã dẫn tới sự gia tăng các chuyến hàng dầu thô của Nga đến Trung Quốc qua vùng biển Bắc Cực.

Nhận xét của Đô đốc Bauer diễn ra sau bài phát biểu tại hội nghị Hội đồng Vòng Bắc Cực ở Iceland, trong đó ông nêu lên mối lo ngại khi mối quan hệ Nga - Trung ngày càng chặt chẽ. 

Ông cho rằng trong khi ý định của Nga ở Bắc Cực ngày càng trở nên rõ ràng thì "ý định của Trung Quốc đối với khu vực vẫn chưa rõ ràng".

Ông Gao Feng, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Bắc Cực, đã không trực tiếp đề cập đến những bình luận của ông Bauer trong bài phát biểu tại hội nghị.

Ông Gao nói: "Căng thẳng ở Bắc Cực sẽ không chỉ gây khó khăn cho việc thực hiện hợp tác của chúng ta mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định toàn cầu. Trung Quốc và các nước châu Á khác có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ, nghiên cứu, phát triển và quản lý Bắc Cực."

Ông Bauer phát biểu tại hội nghị: "Chúng ta không thể ngây thơ và mong đợi chỉ có những tàu thương mại mới đi qua những tuyến đường này". 

Trong thời gian qua, Nga đã đầu tư mạnh mẽ vào các cơ sở hạ tầng và căn cứ quân sự ở Bắc Cực. Trước động thái này, ông Bauer kêu gọi NATO phải chuẩn bị cho kịch bản căng thẳng leo thang ở Bắc Cực. Mặc dù vậy, ông cho rằng, NATO không cần lo lắng về việc Bắc Cực sẽ trở thành điểm nóng "ngay lập tức".

Bắc Cực từ lâu đã chứng kiến các hoạt động tăng cường quân sự mạnh mẽ và là khu vực gây căng thẳng giữa Nga và các nước NATO. Căng thẳng leo thang hơn nữa khi Phần Lan trở thành thành viên của NATO và Thụy Điển cũng đang chạy đua để gia nhập liên minh quân sự lớn nhất trên thế giới này.

Theo Bloomberg