1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO lần đầu có nữ “phó tướng”

(Dân trí) - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 27/6 đã bổ nhiệm bà Rose Gottemoeller làm Phó tổng thư ký và đây là lần đầu tiên liên minh quân sự này có nữ “phó tướng”.


Bà Rose Gottemoeller sẽ trở thành nữ Phó tổng thư ký đầu tiên của NATO (Ảnh: AFP)

Bà Rose Gottemoeller sẽ trở thành nữ Phó tổng thư ký đầu tiên của NATO (Ảnh: AFP)

“Tôi vui mừng thông báo việc bổ nhiệm bà Rose Gottemoeller, người sẽ mang tới NATO nhiều kinh nghiệm về chính sách an ninh quốc tế, và trong các lĩnh vực như kiểm soát vũ khí và quan hệ với Nga”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong một tuyên bố hôm qua.

Ông Stoltenberg nói thêm rằng việc bổ nhiệm người phụ nữ đầu tiên làm Phó tổng thư ký là một “bước ngoặt” đối với NATO.

Bà Gottemoeller là một nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ. Hiện bà đang giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách an ninh quốc tế và kiểm soát vũ khí.

Bà Gottemoeller từng nắm giữ nhiều chức vụ trong Bộ Ngoại giao Mỹ, như trợ ký Ngoại trưởng về Cục Điều tra-kiểm soát vú khí và trưởng đoàn đàm phán về Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (Start mới) với Nga. Bà cũng là Giám đốc Trung tâm Carnegie Moscow của Mỹ tại Nga, cùng các chức vụ khác.

Quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm đề cử bà Gottemoeller cho vị trí Phó tổng thư ký NATO đã vấp phải sự chỉ trích từ các thành viên Cộng hòa trong quốc hội, vốn cho rằng quá mềm mỏng với Nga. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ và các nghị sĩ Dân chủ lại ủng hộ việc bổ nhiệm bà.

Các quan chức tiết lộ, cuộc cạnh tranh vào vị trí thứ 2 tại trụ ở của NATO ở Brussels đã thu hẹp thành một cuộc đua của hai ứng viên và cuối cùng bà Gottemoeller đã được lựa chọn.

Bà Gottemoeller sẽ chính thức nhậm chức, thay thế ông Alexander Vershbow vào tháng 10 tới.

Ông Vershbow cũng là một nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ, giữ chức Phó tổng thư ký NATO từ tháng 2/2012.

An Bình

Theo AFP