1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nàng dâu "Tây" thêm một lần phá vỡ truyền thống của hoàng gia Anh

(Dân trí) - Khác với mẹ chồng Diana và chị dâu Kate Middleton, nàng dâu "Tây" Meghan Markle của hoàng gia Anh đã quyết định giấu kín các thông tin liên quan tới sự chào đời con đầu lòng với Hoàng tử Harry. Người Anh đang mong mỏi tin vui từ hoàng gia, khi cựu diễn viên Mỹ đã vắng bóng gần 50 ngày trước công chúng.

Nàng dâu Tây thêm một lần phá vỡ truyền thống của hoàng gia Anh  - 1

Công nương Meghan và Hoàng tử Harry được cho là sẽ đón con đầu lòng trong tháng 5 này (Ảnh: Hello)

Công chúng Anh sốt ruột

Khi lần đầu xuất hiện trước công chúng, Hoàng tử Harry được ẵm bế trong vòng tay của Công nương Diana tại sảnh khoa sản Lindo Wing thuộc bệnh viện St. Mary ở London, ít ngày sau khi Công tước xứ Sussex chào đời vào tháng 9/1984.

Tuy nhiên, khi Hoàng tử Harry sắp trở thành cha, anh và Meghan, Nữ công tước Sussex, lại không có kế hoạch khoe con đầu lòng mới sinh với truyền thông thế giới theo cách tương tự.

Hoàng tử Harry và Công nương Meghan đã phá vỡ truyền thống bằng việc chọn giữ kín tất cả các thông tin liên quan tới việc em bé sắp chào đời. Mọi người thậm chí không biết Meghan sẽ lâm bồn ở đâu, tại bệnh viện hay tại nhà.

Trong một tuyên bố phát đi hôm 11/4, cặp đôi cho biết họ “mong chờ chia sẻ tin vui với tất cả mọi người chừng nào họ có cơ hội để ăn mừng một cách riêng tư với tư cách là một gia đình mới”.

Meghan Markle, vốn là một diễn viên người Mỹ, kết hôn với Hoàng tử Harry vào tháng 5/2018 trong một đám cưới cổ tích thu hút sự chú ý của cả thế giới. Cặp đôi thông báo mang thai con đầu lòng hồi tháng 10 năm ngoái.

Khi cặp đôi sẵn sàng, một nhóm nhỏ các nhà báo, phóng viên và các đội ghi hình sẽ được mời để ghi lại những hình ảnh đầu tiên của gia đình hoàng gia mới.

Giống như trong nhiều lĩnh vực khác, Harry và Meghan đang làm điều này theo cách riêng của họ, nhưng quyết định của cặp đôi nhằm tránh sự chú ý đặc biệt của công chúng đối với “sự ra mắt” của đứa con đầu lòng đã trở thành chủ đề gây nhiều tranh cãi trên các phương tiện truyền thông Anh suốt những ngày qua. Công chúng Anh và cả truyền thông ngày càng tỏ ra sốt ruột, nhất là khi Meghan đã vắng bóng gần 50 ngày trước công chúng.

Khác với Công nương Meghan, chị dâu của cô là Công nương Catherine, vợ Hoàng tử William, lại chọn việc giới thiệu cả 3 con với đông đảo phóng viên ngay tại bệnh viện St. Mary không lâu sau khi các bé chào đời.

Trong mỗi lần xuất hiện sau khi sinh con, Nữ công tước xứ Cambridge đều ẵm em bé mới chào đời, với gương mặt rạng ngời hạnh phúc, trước sự chứng kiến của “rừng” phóng viên vốn chờ đợi bên ngoài bệnh viện nhiều giờ.

Tuy nhiên, sự xuất hiện xinh đẹp của Công nương Catherine ngay sau khi sinh cũng vấp phải nhiều chỉ trích. Nữ diễn viên nổi tiếng người Anh Keira Knightley từng chỉ trích Kate trong một bài viết năm 2018, cho rằng Công nương Catherine đã tạo ra những kỳ vọng không thực thế cho các phụ nữ khác khi xuất hiện với ngoại hình chưa bình phục sau lâm bồn.

Nhắc tới sự kiện Công chúa Charlotte, con thứ hai của Hoàng tử William và Công nương Catherine, chào đời vào năm 2015, Knightley viết: “Cô ấy phải ra ngoài bệnh viện chỉ 7 giờ sau sinh với gương mặt được trang điểm và đi giày cao gót. Gương mặt mà thế giới muốn nhìn… Không trình diễn, không nói lời nào. Cô ấy chỉ đứng đó với đứa trẻ và được cả nhóm phóng viên ảnh nam giới chụp hình”.

Những người khác thì cho rằng Kate đơn giản là chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là mẹ của những người kế vị ngai vàng tương lai của nước Anh.

Truyền thống hoàng gia 

Công nương Anh Catherine khoe con đầu lòng ngay sau sinh

Công nương Catherine không phải là bà mẹ hoàng gia đầu tiên xuất hiện tại sảnh bệnh viện St. Mary cùng em bé mới sinh. Công chúa Anne, con gái Nữ hoàng Anh Elizabeth II, là người đầu tiên khoe con gái mới sinh Zara Tindall với công chúng sau khi lâm bồn năm 1981.

Công nương Diana sau đó xuất hiện bên ngoài bệnh viện cùng con đầu lòng, Hoàng tử William, vào năm 1982.

Dickie Arbiter, phát ngôn viên báo chí của Diana vào thời điểm đó, nói với CNN rằng Công nương khi đó hiểu gia đình hoàng gia là thế nào và các truyền thống gắn liền là gì. “Vì thế, nếu bạn sinh người con đứng thứ 2 trong thứ tự kế vị ngai vàng, thì nhiệm vụ của bạn là xuất hiện và giới thiệu em bé. Đó là điều bà ấy đã làm. Và bà ấy cũng làm như vậy với Hoàng tử Harry 2 năm sau đó”.

Khi được hỏi về những khó khăn về mặt sức khỏe mà Công nương Diana phải trải qua sau ca lâm bồn, ông Arbiter nói: “Đúng, chắc chắn rất đau nhưng Công nương đã chịu đựng và vẫn mỉm cười. Bà ấy đã làm điều mà bà được kỳ vọng trước rừng máy quay và sau đó lên xe để trở về Cung điện Kensington. Thật khó khăn để làm điều đó ngay sau sinh nhưng đây là việc bà ấy cảm thấy nên làm”.

Mở đường cho sự thay đổi?

Nàng dâu Tây thêm một lần phá vỡ truyền thống của hoàng gia Anh  - 2

Công nương Meghan trong những tháng cuối của thai kỳ (Ảnh: DM)

Nhưng Công nương Meghan không muốn như vậy. Trong tuyên bố ngày 11/4, Công nương Meghan và Hoàng tử Harry cho biết mặc dù họ rất biết ơn tình cảm của công chúng mà họ nhận được, nhưng họ vẫn quyết định giữ kế hoạch lâm bồn một cách riêng tư.

Giới bình luận cho rằng bằng cách làm như vậy, Meghan đang tạo ra một ví dụ tích cực cho các bà mẹ đang mang thai khác.

“Hi vọng các phụ nữ không phải chịu áp lực như thể họ phải sẵn sàng lên trang bìa tạp chí Vogue ngay sau khi sinh con. Và tôi cho rằng Meghan đang dẫn đầu xu hướng đó, tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời”, Bonnie Greer, một nhà bình luận người Mỹ, nhận xét.

Có thể Công nương Meghan đang thực hiện các nghi thức hoàng gia theo cách riêng của mình bằng cách tránh sự soi mói của công chúng đối với em bé.

Là người đứng thứ 7 trong thứ tự kế vị ngai vàng, con đầu lòng của Meghan và Harry không phải tuân thủ chặt chẽ các nghi thức hoàng gia giống những người kế vị gần hơn, như các con của William và Kate.

Trong thông báo trước đó, Công nương Meghan và Hoàng tử Harry cho biết họ đã quyết định sẽ sinh con tại nhà mới của mình - lâu đài Frogmore Cottage, thay vì tại khoa sản Lindo Wing theo truyền thống của gia đình hoàng gia Anh.

Phương pháp sinh con tại nhà, mà về mặt bản chất là mang tính riêng tư hơn, cũng từng được nhiều thành viên trong gia đình hoàng gia Anh sử dụng. Bốn người con của Nữ hoàng Elizabeth II cũng đều chào đời tại nhà - Thái tử Charles tại Clarence House và Công chúa Anne, Hoàng tử Andrew và Hoàng tử Edward tại cung điện Buckingham.

Bằng việc giữ riêng tư chuyện sinh con, Công nương Meghan có thể gửi đi một thông điệp tới thế giới rằng con của cô, dù sinh ra trong một gia đình rất được chú ý - có thể là được chú ý nhất thế giới - cũng không phải em bé công chúng.

“Đây là con của tôi và tôi sẽ “khoe” em này chừng nào chúng tôi sẵn sàng”, nhà bình luận Greer nhận định.

Nhưng có một điều chắc chắn là, bất kể khi nào Công nương Meghan và Hoàng tử Harry muốn giới thiệu em bé với công chúng, thế giới luôn chờ đợi và sẵn sàng.

An Bình

Tổng hợp