1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Năm con dê qua dự đoán của các chuyên gia phong thủy

(Dân trí) - Năm mới Ất Mùi đã gõ cửa khắp thế giới và các chuyên gia phong thủy dự báo đây là năm của những cơ hội rất lớn để “kiếm tiền, gặt hái thành công”. Về đầu tư, năm nay là năm vượng của yếu tố kim, nên đầu tư vào kim loại dễ sinh lời.

Năm Ất mùi được dự báo là năm thuận lợi cho hoạt động kinh doanh (Ảnh: Internet)
Năm Ất mùi được dự báo là năm thuận lợi cho hoạt động kinh doanh (Ảnh: Internet)

Nhận định trên được chuyên gia phong thủy Lillian Too, một thạc sỹ quản trị kinh doanh đại học Harvard, đến từ tổ chức Thế giới phong thủy đưa ra trong cuộc hội thảo hồi tháng Giêng. Theo đó Ất Mùi là một năm “rất cân bằng” bởi sự hiện diện của toàn bộ 5 yếu tố” - kim, mộc, thủy, hỏa và thổ.

Tuy nhiên, nửa đầu năm âm lịch sẽ là thời kỳ của xung đột, nhưng sẽ không kéo dài. Bà Too lí giải rằng mọi việc sẽ có sự chuyển biến theo hướng tích cực trong nửa sau năm 2015 và các mối quan hệ sẽ được cải thiện.

Theo chuyên gia này, đây là một năm thuận lợi cho các luật sư, trong khi nửa cuối năm thuận lợi cho các nhà đầu tư và thị trường chứng khoán. Còn đối với những người đang đợi để khởi nghiệp, họ sẽ phải khai trương trong khoảng giữa năm.

Bà Too khuyên phụ nữ nên đầu tư vào đồ trang sức và vàng. Còn đối với những người thích du lịch, họ nên tránh châu Âu và Trung Đông. Hơn thế nữa, nhà nghiên cứu phong thủy khuyến khích mọi người nên mặc màu đỏ, bởi nó sẽ là yếu tố “hóa giải phong thủy”.

Trong khi đó, nhà phong thủy Sherman Tai dự báo năm con dê là năm của nhiều bất ổn kinh tế và xung đột. Trên trang Richmond Review, Sherman Tai cho biết “đây là một năm của những trở ngại và cực đoan, với rất nhiều nhiễu động”. Ông tin rằng trong năm Ất Mùi này, những người thuộc tầng lớp giàu sẽ giàu thêm, trong khi người nghèo sẽ nghèo đi.

Từ Hồng Kông, chuyên gia phong thủy nổi tiếng Joseph Wong đã có nhiều dự báo về vĩ mô, kinh tế và cả quan hệ giữa các nước lớn.

“Có vẻ như rằng trong năm con dê, kinh tế Trung Quốc sẽ có tăng trưởng, nhưng có thể sẽ chậm lại so với năm ngoái, không được mạnh mẽ”, Wong nói.

Dự báo này dường như chính xác, bởi trong năm ngoái, kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 7,4%, và các chuyên gia nhận định, trong năm nay tốc độ tăng trưởng sẽ chỉ khoảng 7%.

Về vấn đề chi tiêu, do năm nay là năm yếu tố kim trội nhất trong ngũ hành, Joseph Wong khuyến khích các nhà đầu tư rót vốn vào các ngành liên quan đến kim loại, tiền bạc, như ngân hàng hay tài chính.

“Nhưng cần phải thận trọng trong các tháng 6, 7 và cuối tháng 12, bởi có vẻ như sẽ có những dao động trên thị trường”, Wong lưu ý.

Về mối quan hệ Trung - Mỹ, năm nay là năm mùi, trong khi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sinh năm 1953, là năm tị không phải năm xung khắc. Nhưng ông Tập “cần giao tiếp nhiều hơn với các đồng nghiệp để có thể khiến tình chính trị suôn sẻ hơn”, Wong nói. “Ông ấy cần nỗ lực hơn nữa đối với các chính sách của chính phủ trung ương”.

Ông Tập có thể sử dụng những may mắn của mình để giúp người đồng cấp tại Nhà Trắng. Sinh năm 1961, tuổi con trâu, Tổng thống Obama sẽ có một năm với những thay đổi lớn. “Ông ấy có thể đối mặt với nhiều vấn đề”, Wong nhận định.

Wong cho rằng vận may của Obama có thể thay đổi nếu ông đặt một con rắn hoặc con gà trống trong văn phòng. Do đó, có lẽ ông nên mời ông Tập tới thăm.

Thanh Tùng

Tổng hợp