1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ xác nhận tàu hàng mất tích cùng 33 thủy thủ đã bị đắm

(Dân trí) - Lực lượng tuần duyên Mỹ ngày 5/10 thông báo tàu chở hàng El Faro đã bị đắm ở vùng biển Bahamian ngoài khơi quần đảo Bahamas.

 


Tàu hàng El Faro trước khi bị đắm (Ảnh: NBC)

Tàu hàng El Faro trước khi bị đắm (Ảnh: NBC)

Con tàu dài 224m và chở 33 người đã mất tích sau cú điện thoại yêu cầu hỗ trợ hồi tuần trước.

Thông báo của lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết họ đã phát hiện thấy "phần thân chưa xác nhận" của con tàu nhưng quá trình tìm kiếm chưa được triển khai.

Hôm 3/10, các máy bay tìm kiếm đã phát hiện thấy những mảnh vỡ, bao gồm áo phao, thùng chở hàng và dầu, trên mặt nước ở vùng biển Bahamian.

Đây là lý do tại sao lực lượng của Mỹ đã đưa ra kết luận về khả năng cong tàu El Faro đã bị đắm.

Đại úy Mark Fedor thuộc lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết: "Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm người sống sót. Tuy nhiên, sẽ rất khó cho bất cứ trường hợp nào trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế".

Cũng theo ông Fedor, các nhóm của lực lượng tuần duyên Mỹ đã tìm kiếm xung quanh khu vực rộng 70.000 hải lý để tìm kiếm thủy thủ đoàn gồm 28 người Mỹ và 5 người Ba Lan.

Công ty Tote Maritime, đơn vị chủ quản của con tàu, cho biết tàu El Faro đã bị tràn nước vào trước khi bị đắm. Ngoài ra, tàu cũng mất điện trước khi hệ thống động cơ ngưng hoạt động.

Tuy nhiên, những ý kiến tranh cãi hiện nay chính là việc công ty Tote Maritime đã quyết định để con tàu El Faro đi từ Florida tới Puerto Rico trong thời điểm xảy ra cơn bão nhiệt đới Joaquin.

Ngọc Anh

Tổng hợp

 

Mỹ xác nhận tàu hàng mất tích cùng 33 thủy thủ đã bị đắm - 2