1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ viện trợ 100 triệu USD thúc đẩy an ninh hàng hải Đông Nam Á

(Dân trí) - Mỹ ngày 8/10 đã thông báo tăng gấp 4 lần viện trợ lên 100 triệu USD cho 4 quốc gia Đông Nam Á là Malaysia, Philippines, Việt Nam và Indonesia nhằm tăng cường các khả năng thực thi pháp luật trên biển.

 


Các tàu Mỹ và Philippines trong một cuộc tập trận chung tại Philippines ngày 8/10 (Ảnh: AFP)

Các tàu Mỹ và Philippines trong một cuộc tập trận chung tại Philippines ngày 8/10 (Ảnh: AFP)

“Hiện tại sáng kiến này bao gồm hơn 100 triệu USD viện trợ của Mỹ đối với việc thực thi pháp luật trên biển cho 4 quốc gia này”, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ William Brownfield cho biết trong một cuộc họp báo qua điện thoại từ Washington ngày 8/10.

Khoản tiền trên tăng gấp 4 lần so với khoản viện trợ ban đầu trị giá 25 triệu USD mà Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cam kết hồi tháng 12/2013.

“Chúng tôi không ngờ nghệch. Chúng tôi biết có các vấn đề khác nổi lên trong khu vực, nhưng sự hỗ trợ của chúng tôi tập trung vào việc thực thi pháp luật trên biển”, ông Brownfield nói thêm.

Ông Brownfield cho hay động thái trên không liên quan tới các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông, bao gồm các vùng biển của các quốc gia Đông Nam Á trong đó có Malaysia, Philippines, Việt Nam.

“Sáng kiến hoàn toàn minh bạch. Chúng tôi không làm gì bí mật”, ông Brownfield cho biết, một tuần sau chuyến thăm Indonesia, Philippines và Việt Nam.

“Chúng tôi biết rằng một quốc gia có khả năng thực thi pháp luật trên biển sẽ có thể giải quyết tốt hơn các vấn đề khác. Nhưng đó không phải là mục đích của sáng kiến này”, ông Brownfield nói thêm.

 

An Bình

Theo AFP

 

Mỹ viện trợ 100 triệu USD thúc đẩy an ninh hàng hải Đông Nam Á - 2